Người có uy tín - Cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức thành công hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 - 2022. Tại hội nghị, các đại biểu người có uy tín đã phát biểu nêu bật vai trò của mình và đưa ra những giải pháp hay nhằm tiếp tục phát huy sự ảnh hưởng của mình trong đời sống đồng bào.

Hiện nay chất lượng dạy và học chữ Khmer đã từng bước được nâng cao, học sinh ngày càng yêu thích môn học tiếng Khmer. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho tỉnh Trà Vinh, cũng như để giữ gìn và phát huy ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số, Hòa thượng Thạch Thảo bày tỏ quyết tâm tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong chư Tăng và Phật tử về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là tuyền truyền vận động Phật tử, con cháu dân tộc Khmer tham gia học tập các lớp Pa-ly Khmer, ngữ văn Khmer tại các điểm chùa. Trong đó các chùa tạo điều kiện để con em đồng bào Khmer được tiếp cận tiếng dân tộc từ sớm.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành năng cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác giảng dạy cho giáo viên, À char. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy cho các chùa, hỗ trợ một phần kinh phí cho giáo viên dạy Pa-ly Khmer (lớp phật học) để duy trì việc tổ chức lớp học ngữ văn Khmer, Pa-ly giúp tăng sinh và con em phật tử được học tập đạt chất lượng và hiệu quả hơn.

Ông Dư Tráng Hồng bày tỏ, người Hoa vốn giàu lòng nhân ái, ý thức cộng đồng cao, có truyền thống đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong dòng tộc, đồng hương trong và ngoài nước. Về đời sống, toàn tỉnh hiện nay có gần 700 cơ sở sản xuất, kinh doanh do người Hoa làm chủ. Kinh tế phát triển, đời sống của người dân tộc Hoa ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào người Hoa được kéo giảm đáng kể.

Về văn hóa, người Hoa sống lâu đời ở Trà Vinh có ý thức bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc. Về giáo dục, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Khu trung tâm văn hóa người Hoa được xây dựng với khuôn viên rộng trên 11.000m², trong đó có Trường Mầm non và Tiểu học.

Bên cạnh đó, đồng bào người Hoa rất nhiệt tình trong công tác từ thiện xã hội. Những năm qua Hội Tương tế người Hoa đã đóng góp ủng hộ xây dựng 07 căn nhà Đại đoàn kết, ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo của thành phố, ủng hộ 60 triệu đồng cho quỹ phát triển tài năng trẻ của tỉnh. Hàng năm vào dịp lễ Vu Lan và tết Nguyên đán, Hội đều tặng quà cho hộ nghèo trị giá hàng trăm triệu đồng, thường xuyên hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo, hỗ trợ chi phí cho giáo viên của nhà trường đi tu nghiệp, nâng cao nghiệp vụ sư phạm; tổ chức tặng quà cho người cao tuổi nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi...

Qua triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về chính sách đối với người Hoa đã tạo được sự chuyển biến nhận thức về người Hoa và công tác người Hoa của các cấp chính quyền Mặt trận và các đoàn thể, công tác tuyên truyền vận động tập hợp vào các tổ chức phát triển tốt, quyền bình đẳng được thể hiện trên các mặt đời sống xã hội, đời sống kinh tế ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa được tôn trọng và phát huy, cơ sở thờ tự được tôn tạo, trùng tu khang trang hơn. Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước tin rằng trong thời gian tới người Hoa ở Trà Vinh càng phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết Kinh - Khmer - Hoa - Chăm để chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp.

Ông Thạch Miêne cho biết: thời gian qua, với trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn kết hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động đồng bào dân tộc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và XDNTM, nhất là tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” khắp các ấp.

Ngoài ra, chúng tôi còn tranh thủ những dịp lễ, hội tại các chùa để vận động phật tử, vận động trong dòng họ theo từng đối tượng. Qua công tác vận động đã tạo được sự nhận thức tích cực trong đồng bào dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức cảnh giác trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở các ấp. Từ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhân dân đã phát hiện và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp các ngành chức năng giải quyết kịp thời một số vụ việc về an ninh trật tự.

Để phát huy vai trò người có uy tín tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm trong thời gian tới, ông Thạch Miêne nhận định: người có uy tín phải xác rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; phải là cầu nối giữa nhà nước với Nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Người có uy tín phải thực sự gương mẫu và phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động. Trong phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể phải kết hợp hài hòa giữa pháp luật và phong tục, vận động Nhân dân đoàn kết, bài trừ các hủ tục lạc hậu phòng ngừa những phần tử xấu, truyền đạo trái phép, các hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Bài, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/nguoi-co-uy-tin-cau-noi-giua-cap-uy-chinh-quyen-voi-dong-bao-dan-toc-thieu-so-30674.html