Người cao tuổi huyện Quảng Xương phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng

Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua 'Tuổi cao - gương sáng' trong việc động viên, khích lệ người cao tuổi (NCT) có những việc làm thiết thực, ý nghĩa đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua các cấp hội NCT huyện Quảng Xương đã đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa các nội dung của phong trào trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hội viên NCT ở địa phương.

Mô hình trồng cây ăn quả của ông Trịnh Sỹ Quý, hội viên người cao tuổi xã Quảng Yên mang lại hiệu quả kinh tế.

Chủ tịch Hội NCT huyện Quảng Xương Nguyễn Quang Trưng cho biết: Hội NCT huyện hiện có 28.363 hội viên, sinh hoạt tại 26 hội cơ sở. Để phong trào “Tuổi cao - gương sáng” ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, hội đã lồng ghép phong trào với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Trong đó, mỗi hội viên là cây cao bóng cả, làm gương trong dạy bảo con cháu chăm ngoan, học giỏi, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội, góp công, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hội NCT các cấp đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều hội viên NCT còn sức khỏe đã tích cực tham gia lao động sản xuất hoặc hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình.

Một trong những phong trào nổi bật của Hội NCT huyện Quảng Xương là phong trào thi đua "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”. Hội NCT các cấp tích cực vận động hội viên khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ đem lại kết quả tích cực. Với ý chí tự lực, tự cường, bằng những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, NCT đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình.

Hiện nay, toàn huyện có 70% NCT đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 256 NCT được tôn vinh làm kinh tế giỏi. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như: Ông Trần Văn Mậu ở xã Quảng Hợp với mô hình kinh tế trang trại, lợi nhuận 200 - 300 triệu đồng/năm; mô hình nuôi gà ri đẻ trứng của của ông Lê Chí Lợi ở xã Quảng Ninh lợi nhuận trên 2 tỷ đồng/năm; mô hình nuôi trồng thủy sản của ông Cao Đình Thao ở xã Quảng Chính lợi nhuận 700 triệu đồng/năm....

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên NCT trong huyện đã tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư; góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Bên cạnh đó, NCT các cấp phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, cán bộ, hội viên NCT luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, thiết thực, cụ thể xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Theo số liệu thống kê của Hội NCT huyện Quảng Xương, toàn huyện có 709 NCT tham gia công tác Đảng, công tác xã hội ở các thôn, khu phố.

Bên cạnh đó, Hội NCT huyện đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau, với 39 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút hơn 2.400 thành viên sinh hoạt. Tổng số vốn các CLB đang quản lý là hơn 2 tỷ đồng, giúp cho hàng trăm lượt hộ vay phát triển sản xuất; nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội NCT huyện Quảng Xương tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT; vận động NCT tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nếp sống văn minh, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, là tấm gương cho con cháu học tập, noi theo.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/nguoi-cao-tuoi-huyen-quang-xuong-phat-huy-vai-tro-tuoi-cao-guong-sang/207902.htm