Người cán bộ Hội Phụ nữ gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Hơn 20 năm cống hiến trong lực lượng, Đại úy Bùi Thị Vân Khánh, BĐBP Quảng Trị đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở vị trí nào, chị cũng luôn phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tụy, tận tâm, chịu khó tìm tòi, học hỏi, đoàn kết, gắn bó, hòa nhã với đồng chí, đồng nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định, chế độ, lễ tiết tác phong, chương trình học tập, huấn luyện quân sự, chính trị theo quy định. Chị không chỉ là một quân nhân gương mẫu, tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, mà còn là cán bộ Hội Phụ nữ nhiệt tình, tận tụy với công tác Hội.

Đại úy Bùi Thị Vân Khánh (hàng đầu, bên trái) cùng hội viên Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Trị và chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Nang tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Nang, huyện Đakrông. Ảnh: Thành Phú

Đại úy Bùi Thị Vân Khánh (hàng đầu, bên trái) cùng hội viên Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Trị và chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Nang tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Nang, huyện Đakrông. Ảnh: Thành Phú

Đại úy Bùi Thị Vân Khánh, nhân viên Nhà văn hóa, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Trị có dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn. Chồng chị cũng là một quân nhân, giữ chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện miền núi Đakrông nên thường xuyên vắng mặt, vì thế, mọi việc trong gia đình đều do một tay chị quán xuyến và “giữ ngọn lửa ấm” trong gia đình.

Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, là nhân viên quân y, hay phát thanh viên cho chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” và bây giờ là nhân viên Nhà văn hóa BĐBP tỉnh, chị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị chia sẻ: “Bản thân mình luôn tự nhủ khi làm việc thì phải làm đến nơi đến chốn, làm hết khả năng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mình luôn chủ động trong khắc phục khó khăn, xây dựng cho mình có bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà chỉ huy giao”.

Trên cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP tỉnh, chị đã cùng với Ban Chấp hành Hội thường xuyên quán triệt và tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và phổ biến các công văn, chỉ thị liên quan đến công tác phụ nữ, thông qua các buổi sinh hoạt, gặp gỡ, trao đổi, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, tính cách và hoàn cảnh cụ thể của từng hội viên. Đa số chị em trong Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP tỉnh đều là quân nhân chuyên nghiệp, có con nhỏ, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chị đã cùng với Ban Chấp hành Hội thường xuyên gặp gỡ, động viên, chia sẻ và đề xuất ý kiến lên cấp trên có sự hỗ trợ kịp thời cho chị em khi cần thiết. Chính vì thế, cán bộ, hội viên trong Hội luôn an tâm công tác, gắn bó với tổ chức Hội, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được chỉ huy đơn vị tin tưởng và đánh giá cao.

Đại úy Bùi Thị Vân Khánh (thời điểm đó mang quân hàm Thượng úy, thứ 2, từ trái sang) cùng với hội viên Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Trị tặng quà cho cháu Hạ Huyền My trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: Thành Phú

Đại úy Bùi Thị Vân Khánh (thời điểm đó mang quân hàm Thượng úy, thứ 2, từ trái sang) cùng với hội viên Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Trị tặng quà cho cháu Hạ Huyền My trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: Thành Phú

Để nâng cao chất lượng hoạt động, chị và Ban chấp hành Hội thường xuyên duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt; giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các Hội địa phương để thực hiện có hiệu quả các hoạt động như: Vận động phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ BĐBP đoàn kết-sáng tạo-hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Phụ nữ BĐBP đoàn kết, năng động, sáng tạo, bình đẳng, phát triển - vì chủ quyền an ninh biên giới”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng Phụ nữ BĐBP theo tiêu chí “Bốn tốt”, các Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”...

Thông qua những hoạt động đó, năm 2023, Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ địa phương tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại các xã Ba Nang, A Dơi, Thanh và Ba Tầng, trao tặng 1 mái ấm tình thương, 3 cặp dê, 17 mô hình sinh kế, 5 bồn chứa nước, 2 nhà tiêu hợp vệ sinh, 233 suất quà, 1.000 cờ Tổ quốc; trao tặng thiết bị y tế (máy đo huyết áp và nhiệt độ) cho trạm y tế 12 xã biên giới thuộc huyện Hướng Hóa và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá 448 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng ở khu vực biên giới, tặng 7.712 suất quà/963 triệu đồng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng hai bên biên giới Việt-Lào. Trao quỹ “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” cho 106 cháu/47 triệu đồng. Nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Hạ Huyền My (khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà) mồ côi cha, ở cùng bà nội với số tiền 3 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, trong tháng 9/2023, Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Quảng Trị đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi BĐBP, riêng Đại úy Bùi Thị Vân Khánh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc toàn năng và được chọn cùng với Hội Phụ nữ Cục Chính trị BĐBP tham gia Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp toàn quân, đạt cờ xuất sắc.

Trung tá Võ Xuân Lâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Quảng Trị cho biết: “Đồng chí Bùi Thị Vân Khánh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" của đơn vị. Trên mọi cương vị công tác, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, đồng chí Khánh luôn gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Với những cố gắng, nỗ lực trong công tác, Đại úy Bùi Thị Vân Khánh đã được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Phụ nữ giai đoạn 2016-2021; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc toàn năng tại Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi BĐBP năm 2023; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-can-bo-hoi-phu-nu-guong-mau-trach-nhiem-trong-thuc-hien-nhiem-vu-post467891.html