Người bệnh không thể chờ tiếp máu

Máu có thể chờ người bệnh, còn người bệnh không thể chờ máu. Vì thế, các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm đưa phong trào hiến máu tình nguyện thấm sâu, lan tỏa, qua đó thu hút nhiều người dân sẵn sàng trao đi những giọt máu đào.

Một bạn trẻ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Nắng tháng Giêng 2024” với thông điệp “Gom giọt máu - Nắng xuân về”.

Để có sẵn nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, các cơ quan chức năng từ trung ương đến cơ sở vận động người dân tham gia hiến máu bằng nhiều giải pháp linh hoạt. Ngoài nhóm đối tượng nòng cốt là thanh niên, sinh viên, những năm gần đây, việc tuyên truyền, vận động hiến máu mở rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động...

Hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, vừa trực tiếp, vừa gián tiếp qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Riêng năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiện máu tình nguyện các cấp tổ chức gần 6.000 buổi tuyên truyền, vận động hiến máu, thu hút hơn 1,4 triệu lượt người tham gia. Cùng với đó, cả nước duy trì hoạt động 4.530 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với mạng lưới hơn 153.000 thành viên, trong đó có những câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ gia đình máu hiếm… “Mỗi khi có người bệnh cần tiếp máu, mà kho máu dự trữ không còn nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, họ trở thành những ngân hàng máu di động”, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia (Viện Huyết học - Truyền máu trung ương) Trần Ngọc Quế nói.

Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu diễn ra đều đặn hằng ngày, tập trung cao điểm vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hằng năm, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4), Ngày Quốc tế người hiến máu (14-6)... Nhờ đó, số người tham gia hiến máu cũng như lượng máu tiếp nhận tăng đều hằng năm.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, năm 2023, cả nước vận động và tiếp nhận gần 1,56 triệu đơn vị máu, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Đáng chú ý, 99% đơn vị máu tiếp nhận là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương với 1,5% dân số hiến máu. Tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt hơn 60%, nghĩa là trung bình 3 người hiến máu lại có 2 người tiếp tục hiến máu nhiều lần nữa…

Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng lượng máu tiếp nhận vẫn thiếu ở một số thời điểm, khu vực, một số nhóm máu, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. “Tình trạng này sẽ được khắc phục nếu nhiều người dân sẵn sàng trao đi giọt máu đào”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh.

Để người bệnh không phải chờ máu, ngay những ngày đầu năm 2024, các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương vận động, triển khai nhiều sự kiện, chương trình hiến máu tình nguyện. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp, dịp này, mạng lưới Hội Chữ thập đỏ lồng ghép tổ chức hiến máu với phong trào “Tết nhân ái” năm 2024 và nhận được sự tham gia nhiệt tình của người dân. Chẳng hạn, tại quận Đống Đa, thông qua ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu vàng” diễn ra ngày 13-1, các cơ quan chức năng đã nhận về 351 đơn vị máu, cao nhất từ trước đến nay. “Sự kiện mở màn đầu năm 2024 đạt kết quả vượt xa dự kiến đã tiếp thêm động lực, niềm tin để chúng tôi thực hiện tốt hơn công tác vận động hiến máu tình nguyện”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa Trần Thị Thúy Nga phấn khởi cho biết.

Là cơ quan “đầu não” tiếp nhận và điều phối nguồn máu, dịp này, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cũng tổ chức nhiều sự kiện hiến máu tại viện; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều chương trình ngoại viện. Đến Viện Huyết học - Truyền máu trung ương để trao đi giọt máu đào vào ngày 8-1 vừa qua, anh Đinh Xuân Bình, nhân viên Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vinfast bộc bạch: “Tôi đi hiến máu với mong muốn có thể chia sẻ phần nào khó khăn với những người bệnh đang cần máu”.

Phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, dịp này, các câu lạc bộ thanh niên, sinh viên vận động hiến máu cũng nỗ lực tuyên truyền hiến máu. Tại Hà Nội, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đang triển khai rộng rãi sự kiện “Nắng tháng Giêng 2024” với thông điệp “Gom giọt máu - Nắng xuân về”, mang ý nghĩa như một món quà Tết ấm áp để gửi tới người bệnh, giúp họ có thể yên tâm điều trị, đón một cái Tết sum vầy, hạnh phúc.

Với sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm từ nhiều phía, năm 2024, các cơ quan chức năng dự kiến tiếp nhận khoảng 1,6 triệu đơn vị máu. Trước mắt, các bên nỗ lực dự trữ đủ nguồn máu điều trị cho bệnh nhân vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không để ai bị bỏ lại ở phía sau.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-benh-khong-the-cho-tiep-mau-655861.html