Người bạn đồng hành của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

Hiện nay, trong thời đại hội nhập của 'thế giới phẳng', sự bùng nổ thông tin làm cho các sự kiện được lan truyền nhanh chóng. Nhiều thông tin trở thành dư luận xã hội tích cực nhưng cũng có không ít thông tin trở thành dư luận tiêu cực, đi ngược lại với lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội, khi đó sự định hướng từ cơ quan báo chí của Trung ương, Thủ đô và các tỉnh, thành phố, trong đó có Báo Hànộimới là đặc biệt quan trọng.

Hằng ngày đọc báo, chúng tôi nhận thấy, Báo Hànộimới xác định rõ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn được sự tin cậy của bạn đọc. Thông tin trên Báo Hànộimới phải luôn luôn thể hiện thái độ cẩn trọng, bảo đảm tuyệt đối chính xác. Đồng thời phải thực hiện thật tốt chức năng định hướng dư luận trong các vấn đề xảy ra trên địa bàn Hà Nội, góp phần xây dựng Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị thành phố.

Là bạn đọc trung thành của Báo Hànộimới, tôi nhận thấy rõ hai xu hướng trên các tin, bài của Báo: Một là, đăng tải thông tin về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tác động tới xã hội. Hai là, đăng tải phản ứng của xã hội đối với những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đó. Mỗi bài viết của Báo Hànộimới đều thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước, thành phố, phản ánh tâm nguyện của nhân dân, hơn hết là phân tích được bản chất của mỗi sự việc, hiện tượng, vấn đề diễn ra hằng ngày, hằng giờ, giúp bạn đọc có cái nhìn xác thực, toàn diện hơn. Bên cạnh đó, Báo Hànộimới đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa bạn đọc với lãnh đạo các cấp.

Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội có 68 tổ chức cơ sở Đảng (53 đảng bộ, 15 chi bộ cơ sở), hơn 7.600 đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối được tổ chức ở các cơ quan sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và một số tổ chức hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp của thành phố; phạm vi ảnh hưởng lớn, từ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố. Lãnh đạo một Đảng bộ với đặc thù có đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình. Đảng bộ Khối đã xác định rõ phải luôn đổi mới phương pháp công tác, tác phong, lề lối làm việc; phát huy dân chủ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để xây dựng Thủ đô là thành phố khởi nghiệp, đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Khối luôn coi Báo Hànộimới là người bạn đồng hành. Bởi Báo Hànộimới vừa là kênh thông tin quan trọng, định hướng dư luận, vừa làm nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố và của đất nước. Về phần mình, Báo đã cung cấp thông tin quan trọng để Đảng bộ Khối nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tôi mong muốn, Báo Hànộimới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, xứng đáng là tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng, nghìn năm văn hiến, thanh lịch, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lê Thị Thu Hằng
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/881025/nguoi-ban-dong-hanh-cua-dang-bo-khoi-cac-co-quan-thanh-pho-ha-noi