Ngư dân Việt nối đuôi nhau 'mở biển' vươn khơi

Ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết), gần 40 tàu cá đánh bắt xa bờ cùng hàng trăm ngư dân Khánh Hòa tiếp tục rời cảng vươn khơi đánh bắt chuyến biển mới.

Tại cửa sống Đà Rằng, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), hàng loạt tàu thuyền (trong tổng số 48 tàu cá ăn tết trên biển) đã nối đuôi nhau về cập bến cá phường 6 với cá nặng đầy khoang.

Hàng loạt tàu ăn tết trên biển trở về với cá nặng đầy khoang.

Ông Phan Thuẫn - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6- cho hay: Hơn 90% số tàu đánh bắt dịp tết đều đạt sản lượng từ 2-3 tấn cá ngừ. Mặc dù giá cá ngừ hạ thấp từ 150.000 xuống còn 100.000 - 125.000 đồng/kg tùy loại, nhưng đa số ngư dân đều có mức thu lãi tương đối cao. Nhiều tàu chia cho bạn tàu được từ 10 - 15 triệu đồng/chuyến biển.

Được biết, sau khi ăn tết trên biển, hơn 30 tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa đã trở về cảng Hòn Rớ (thành phố Nha Trang). Mỗi tàu bình quân bắt được 3 tấn cá ngừ đại dương.

Ngư dân hồ hởi lấy đá lạnh, vật tư cho chuyến biển mới.

Theo ngư dân Trần Ngư - chủ 2 tàu cá PY-92293TS và PY-96363- cho biết, từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tết, riêng 2 tàu của ông câu được mỗi tàu trên 60 con cá ngừ, với tổng sản lượng gần 6 tấn và mức thu nhập trên 700 triệu đồng.

Ngay trong ngày 15/2, bà con đã sắm chuyến đưa hơn 40 chiếc tàu lớn rời các cảng Hòn Rớ (thành phố Nha Trang), Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh), Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa) vươn khơi đánh bắt chuyến biển mới.

Tàu thuyền đã đồng loạt tăng tốc vươn ra đánh bắt ở ngư trường Trường Sa.

Ông Đỗ Trung Hiệp, Trưởng Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung Bộ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mong muốn: “Chuyến mở cửa biển đầu năm, mong muốn của cảng cũng như bà con đánh bắt được cá về nhiều, giá cá tăng".

Hiếu Lam (tổng hợp từ LĐ, VOV)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201302/Ngu-dan-Viet-noi-duoi-nhau-mo-bien-vuon-khoi-2341742/