Ngư dân trôi dạt trên biển 4 ngày được tàu Pháp cứu giúp

Sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, anh Dư được một tàu Pháp cứu giúp và đưa đến Singapore để chăm sóc sức khỏe. Sau đó, anh Dư được đưa về nước để đoàn tụ với gia đình.

Sáng 26/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa ngư dân Nguyễn Văn Dư (36 tuổi, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) về ban, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang để đưa anh về với gia đình.

Trước đó, ngày 21/11, anh Dư cùng 11 thuyền viên khác đang đánh bắt hải sản trên tàu cá KG: 93066 TS tại khu vực giáp ranh vùng biển quốc tế thì bất ngờ bình gas trên tàu nổ, tàu bị phá nước và chìm. Tất cả thuyền viên đều ôm phao nhảy xuống biển.

Tuy nhiên, anh Dư bị sóng đánh trôi dạt và mất tích. Đến ngày 25/11, sau bốn ngày trôi trên biển, anh Dư được một tàu hàng của Pháp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng. Sau đó, anh Dư được đưa đến Singapore để chăm sóc y tế.

Sau khi đầy đủ sức khỏe, anh Dư được Đại sứ quán VIệt Nam tại Singapore hỗ trợ tiền vé máy bay để về nhà.

Những thuyền viên còn lại của tàu KG: 93066 TS đã được một thuyền cá khác cứu sống đưa về đất liền.

Quang Thuận

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ngu-dan-troi-dat-tren-bien-4-ngay-duoc-tau-phap-cuu-giup-d50399.html