Ngư dân Thừa Thiên Huế hối hả vươn khơi 'kiếm Tết'

Những ngày này, ngư dân các tỉnh miền Trung hối hả ra khơi đánh bắt hải sản. Cuối năm, thời tiết không thuận lợi, bà con tranh thủ đi phiên biển ngắn ngày kiếm tiền trang trải dịp Tết.

Cảng cá Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế những ngày cuối năm nhộn nhịp tàu thuyền ra vào. Thuyền này vừa cập cảng bán cá, tàu khác tranh thủ lấy nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm chuẩn bị ra khơi.

Ngư dân La Văn Vũ, thuyền viên tàu cá TTH 91981 cho biết, phiên biển cuối năm, ai nấy đều mong thời tiết thuận lợi, đánh bắt hiệu quả: “Anh em chúng tôi cố gắng đi chuyến biển cuối năm. Chúng tôi bốc đá, bốc dầu vươn khơi bám biển khoảng chừng một tuần kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình gần Tết”.

Thường những ngày cuối năm, thời tiết không thuận lợi nên cả chủ tàu và anh em bạn chài chọn phương án đi biển ngắn ngày, đánh bắt gần bờ. Sau những ngày nghỉ, đây cũng là thời điểm ngư dân cho tàu thuyền khởi động lại máy móc, sẵn sàng cho mùa biển mới.

“Chuyến bển cuối năm, anh em trên tàu vừa vươn khơi kiếm thêm thu nhập, đồng thời cho tàu hoạt động kiểm tra trang thiết bị chuẩn bị sang năm mới làm ăn hoàn thiện hơn. Tất cả đảm bảo an toàn, giấy tờ hợp pháp theo đúng quy định của nhà nước”, ông Nguyễn Văn Diện, chủ tàu cá TTH 91666, phường Thuận An, thành phố Huế mong muốn.

Ngư dân tranh thủ đi phiên biển ngắn ngày, khởi động tàu thuyền chuẩn bị mùa biển mới

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cả tỉnh có hơn 430 tàu từ 15 mét trở lên với gần 5.000 ngư dân đánh bắt xa bờ. Dịp cận Tết, Ban Quản lý Cảng cá phân công trực, phối hợp với các lực lượng tổ chức sắp xếp cho tàu thuyền neo đậu, xuất bến. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, các đơn vị dịch vụ hậu cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động đánh bắt của ngư dân.

Chuẩn bị đá lạnh cho phiên biển cuối năm

“Về chức năng, nhiệm vụ, Ban Quản lý cố gắng đảm bảo phục vụ tốt nhất cho bà con. Chúng tôi luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi từ cơ sở vật chất cho tới luồng lạch, các dịch vụ hậu cần khác. Bên cạnh đó, chúng tôi kết hợp tuyên truyền Luật Thủy sản, Nghị định 26, Thông tư 21 và Thông tư 01, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến IUU, góp phần gỡ thẻ vàng EC”, ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trước lúc xuất bến

Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và các địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, quản lý các hoạt động thu mua, bốc xếp ở khu vực cầu cảng và chợ cá. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát sản lượng, xác nhận tàu thuyền cập cảng, rời cảng; nhật ký khai thác, thu mua, chuyển tải hàng thủy sản; xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác; theo dõi giám sát hành trình tàu cá....

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trước lúc xuất bến

Dịp cuối năm, nhiều tàu tranh thủ đánh bắt gần bờ, kiếm tiền ăn Tết

Kiểm tra máy móc, ngư cụ

Kiểm tra thiết bị trước lúc vươn khơi

Ngư dân Thừa thiên Huế chuẩn bị cho phiên biển cuối năm

Ngư dân tuân thủ các quy định đánh bắt IUU

Treo cờ Tổ quốc trước khi đưa tàu vươn khơi

Tàu cá ra vào tại cảng cá Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế

Tỉnh Thừa thiên Huế có hơn 430 tàu cá dài trên 15m.

Vinh Thông-Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-thua-thien-hue-hoi-ha-vuon-khoi-kiem-tet-post1070760.vov