Ngư dân Nhật Bản giết cá voi mắc lưới bằng lao gắn thuốc nổ

Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã lên án gay gắt những ngư dân giết con cá voi mắc lưới và cho rằng họ chỉ thực hiện lời hứa một cách nửa vời.

Theo Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế (HSI), một con cá voi minke đã bị mắc kẹt trong lưới đánh cá ở ngoài khơi thị trấn Taiji, Nhật Bản từ ngày 24/12/2020. Đến sáng 11/1/2021, con vật bị giết bằng một cây lao móc có gắn thuốc nổ trước khi được đưa lên bờ, Guardian đưa tin.

Anh Ren Yabuki, một nhà hoạt động vì quyền động vật, đã ghi lại hình ảnh của con cá voi trong suốt 19 ngày từ khi nó bị mắc kẹt đến khi con vật bị giết.

“Ôi không! Ngư dân đang giết con vật. Tôi thật sự rất tiếc”, anh nói trong khi đang quay phim.

 Ngư dân tại làng chài Taiji, Nhật Bản đã giết một con cá voi vô tình mắc phải lưới đánh cá dù đã hứa sẽ cứu nó. Ảnh: Life Investigation Agency và Dolphin Project.

Ngư dân tại làng chài Taiji, Nhật Bản đã giết một con cá voi vô tình mắc phải lưới đánh cá dù đã hứa sẽ cứu nó. Ảnh: Life Investigation Agency và Dolphin Project.

HSI cho biết họ cảm thấy vô cùng đau xót và kinh hoàng trước cái chết của con vật. HSI và một số nhóm bảo vệ động vật khác trước đó đã nỗ lực kêu gọi giải cứu con cá nhưng không thành.

“Chúng tôi rất đau buồn trước kết cục đáng sợ này. Nếu người ta chịu nâng lưới từ ba tuần trước, con vật tội nghiệp đã có thể tự do bơi đi, thay vì bị mắc kẹt đau đớn trong thời gian dài để rồi bị giết thịt cho thương mại”, cô Georgie Dolphin, quản lý về phúc lợi động vật của HSI, cho biết.

Hai tuần sau khi con cá voi bị mắc kẹt, hợp tác xã đánh cá của địa phương cho biết họ sẽ cố gắng giải thoát con vật. Tuy nhiên, họ bày tỏ lo ngại rằng kích thước dài khoảng 5 m của nó cùng với dòng thủy triều mạnh có thể ngăn cản nỗ lực giải cứu.

Ren Yabuki, giám đốc của Life Investigation Agency (tạm dịch: cơ quan điều tra sự sống), một tổ chức phi chính phủ Nhật Bản, nhận xét các ngư dân thực hiện các nỗ lực cứu con vật một cách rất nửa vời.

“Chúng tôi vừa thương tiếc cho sự ra đi của con cá voi bị mắc kẹt, vừa lo lắng về kết cục tương tự sẽ đến với nhiều con cá voi hơn ở ngoài khơi Nhật Bản mỗi năm. Chúng là nạn nhân của nạn săn bắt cá voi thương mại của Nhật Bản”, cô Dolphin chia sẻ.

 Con cá voi bị mắc lưới ngoài khơi thị trấn Taiji, Nhật Bản từ ngày 24/12/2020. Ảnh: Life Investigation Agency.

Con cá voi bị mắc lưới ngoài khơi thị trấn Taiji, Nhật Bản từ ngày 24/12/2020. Ảnh: Life Investigation Agency.

Vào năm 2009, thị trấn Taiji của Nhật Bản cũng đã gây nhiều sự chú ý từ quốc tế sau khi bộ phim tài liệu “The Cove” được phát hành. Bộ phim ghi lại hoạt động săn đuổi cá heo thường niên của các ngư dân làng chài này.

Cá heo đánh bắt được, một số sẽ được bán cho các thủy cung và công viên nước, phần còn lại bị giết thịt.

Trước các áp lực quốc tế, ngư dân tại Taiji vẫn bảo vệ truyền thống săn cá heo của mình, lập luận rằng đây là một phần di sản của thị trấn và là nguồn thu nhập quan trọng của nền kinh tế địa phương.

Nhật Bản được biết đến là quốc gia có lượng tiêu thụ cá voi cao. Họ đã tận dụng một điều khoản trong lệnh cấm của Ủy ban Săn bắt Cá voi Quốc tế (IWC) năm 1986 để đánh bắt một lượng cá voi nhất định ở Nam Cực, dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, họ đã bỏ cuộc sau nhiều năm chịu áp lực từ quốc tế. Nước này cũng thực hiện nhiều nỗ lực nhằm cho phép đánh bắt cá voi thương mại nhưng không được quốc tế và IWC ủng hộ.

Đến cuối tháng 6/2019, Nhật Bản quyết định rời khỏi IWC và cho phép ngư dân đánh cá voi tại vùng biển của mình để lấy thịt. Năm nay, chính phủ Nhật Bản cho phép ngư dân nước họ đánh bắt 383 con cá voi, trong đó bao gồm 171 con cá voi minke, HSI cho biết.

Hồng Ngọc

Theo Guardian

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngu-dan-nhat-ban-giet-ca-voi-mac-luoi-bang-lao-gan-thuoc-no-post1172329.html