Ngư dân gặp khó trong đánh bắt hải sản

Trong những tháng đầu năm 2024, tình hình khai thác, đánh bắt hải sản của ngư dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, sản lượng khai thác hải sản và giá bán giảm mạnh. Trong khi đó, nhiên liệu tăng cao và sau mỗi chuyến ra khơi, hiệu quả kinh tế mang lại chỉ đạt từ 20 - 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Sau chuyến ra khơi, các tàu về cập Cảng cá Đinh An.

Ghi nhận tại Cảng cá Định An (thị trấn Định An, huyện Trà Cú) trong những ngày trung tuần tháng 3/2024, nhiều ngư dân tại địa phương “neo tàu” hoặc thời gian cho tàu ra khơi đánh bắt chỉ vài ngày/chuyến; thời gian “bám biển” giảm từ 07 - 10 ngày/chuyến. Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ cung ứng các mặt hàng cho các tàu đánh cá như nước đá, nhiên liệu… cũng giảm mạnh.

Ngư dân Trần Công Đức, Khóm 1, thị trấn Định An, huyện Trà Cú cho biết: gia đình có 01 cặp cào đôi, hiện nay do nguồn lợi thủy sản giảm mạnh và các phương tiện đánh bắt gặp nhiều khó khăn. Đối với gia đình, sản lượng đánh bắt trong những tháng đầu năm 2024 chỉ bằng 50 - 60% so với năm 2023.

Cũng theo ngư dân Trần Công Đức, hiện đang vào thời điểm biển động, nên hoạt động trong khai thác biển của các ghe cào phải hạn chế; cùng với đó, ghe cào phải di chuyển thường xuyên trên biển nên tiêu thụ nhiên liệu dầu cao và sản lượng khai thác không nhiều, nên chủ phương tiện ngại cho tàu hoạt động kéo dài ngày trên biển và tàu hoạt động chỉ sau vài ngày nếu thấy khả năng lượng hải sản đánh bắt không có là cho tàu quay vào bờ.

Hiện toàn tỉnh có 881 tàu, với 3.443 thuyền viên; trong đó: tàu có chiều dài từ 15m trở lên 276 tàu; tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m 272 tàu; tàu có chiều dài dưới 12m 333 tàu. Tổng sản lượng khai thác ước thực hiện trong 02 tháng đầu năm 2024 là 6.705 tấn (giảm 116 tấn so cùng kỳ). Riêng tại khu vực Cảng cá Định An, trong 02 tháng đầu năm 2024, có 443 lượt ghe tàu cập cảng và 524 lượt rời cảng; tiếp nhận 1.056 tấn hải sản các loại được bốc dỡ tại cảng, sản lượng giảm trên 40% so với cùng kỳ hàng năm.

Anh Trần Tấn Cường, thuyền trưởng tàu đánh bắt mực của tỉnh Kiên Giang cho biết: sau mỗi chuyến đánh bắt mực ở khu vực Nam Du (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đều cho tàu vào Cảng cá Định An để xuống hàng. Những tháng đầu năm 2024, tình hình đánh bắt rất khó khăn, trước đây, trung bình 01 chuyến ra khơi (15 - 20 ngày) đạt sản lượng gần 1,2 tấn mực; nhưng hiện nay chỉ đạt 600 - 700kg/chuyến và giá mực cũng giảm từ 20.000 - 25.000 đồng/kg (cân tại cảng 85.000 đồng/kg). Giá nhiên liệu tăng, giá hải sản giảm... nên sau mỗi chuyến đánh bắt, chủ tàu thường huề vốn (sau khi chia cho bạn ghe và các chi phí khác).

Trước những khó khăn trong khai thác biển những tháng đầu năm 2024, đối với thị trấn Định An (huyện Trà Cú) là địa phương có số hộ sinh sống bằng nghề khai thác biển nhiều nhất trong tỉnh, với số lượng ghe tàu đánh bắt hải sản là 159 chiếc (trong đó, có 100 tàu có công suất trên 90CV).

Theo ông Trang Văn Ngào, Chủ tịch UBND thị trấn Định An: hiện nay, tỷ trọng giá trị sản xuất của thị trấn, trong đó, đối với khai thác biển và dịch vụ cung ứng hàng hóa cho nghề đi biển chiếm gần 70%. Trước những khó khăn trong khai thác biển hiện nay, ảnh hưởng rất lớn đến tỷ trọng giá trị sản xuất chung của địa phương. Trong 02 tháng đầu năm 2024, sản lượng khai thác biển thực hiện được 1.592 tấn tôm cá các loại (trong đó, cá các loại 1.493 tấn, tôm 60 tấn, thủy sản khác 39 tấn), đạt 11,88% kế hoạch năm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong khai thác biển, nhưng những tháng đầu năm 2024, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 5 của EC sắp tới về IUU được tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện quyết liệt cùng chung tay với cả nước góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU. Trong này, tăng cường triển khai các quy định có liên quan đến chống khai thác IUU trong đánh bắt hải sản; các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã kiểm tra, kiểm soát tàu cá rời cảng, cập cảng kết hợp hướng dẫn ghi nhật ký khai thác, thu mua thủy sản của tàu cá trước khi rời cảng. Qua đó, đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn 658 lượt chủ tàu thuyền trưởng…

Đồng chí Nguyễn Thanh Thành, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh cho biết: hiện nay, bên cạnh thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi ghi nhật ký từ các tàu ghe ra, vào cập cảng cá; sản lượng hải sản xuống cảng… Từ đầu tháng 3/2024, thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về triển khai hệ thống phần mềm truy suất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử để thực hiện kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, thu nộp nhật ký khai thác, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng…

Ban quản lý Cảng cá Định An đã bắt tay vào việc triển khai, hướng dẫn cho các thuyền trưởng, chủ tàu cập nhật phần mềm https://tongcucthuysan.gov.vn/HDSDtruyxuatnguongoc để thực hiện.

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/ngu-dan-gap-kho-trong-danh-bat-hai-san-35686.html