Ngư dân đồng hành trong thực hiện IUU

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ngư dân về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), nhất là ngăn chặn tàu khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài, thông qua nhiều kênh tuyên truyền cùng với việc tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác, đánh bắt trên ngư trường của tỉnh... ngư dân, chủ tàu cá trong và ngoài tỉnh khi vào Trà Vinh, đã có nhiều chuyển biến và nhận thức tích cực trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện IUU.

Anh Lê Trung Kiên, Thuyền trưởng tàu cá KG 95812-TS trước giờ cho tàu ra khơi tại Cảng cá Định An.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, quyết tâm sớm khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) về IUU. Ghi nhận tại Cảng cá Định An (thị trấn Định An, huyện Trà Cú), đây là cảng được Tổng cục Thủy sản chỉ định xác nhận nguyên liệu thủy sản xuất khẩu; được các ngành như Ban Quản lý cảng cá; Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá, lực lượng biên phòng… tuyên truyền thường xuyên đến chủ tàu, thuyền trưởng và lao động (bạn ghe) về các giải pháp, nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Tùng, quê tỉnh Cà Mau, chủ tàu cá CM 05671-TS cho biết: chủ yếu là đánh bắt mực từ vùng biển Vũng Tàu trở vào và tàu thường vào Cảng cá Định An để nhập nguyên liệu và bán sản phẩm. Trong thực hiện IUU, tàu cá có chiều dài trên 15m của gia đình được địa phương (tỉnh Cà Mau) hỗ trợ 05 năm về thuê bao cước phí cho thiết bị hành trình; qua thực hiện IUU có tác động tích cực, như giúp chủ tàu nâng cao trách nhiệm về quản lý vùng đánh bắt; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tránh vi phạm (đánh bắt sai tuyến).

Tại Cảng cá Định An, việc ghi nhật ký và lên xuống sản phẩm được thực hiện khá nhanh và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Ban Quản lý Cảng cá hướng dẫn anh em tàu cá thực hiện đúng quy định về các khuyến cáo trong IUU…

Anh Lê Trung Kiên, quê Kiên Giang, Thuyền trưởng tàu cá KG 95812-TS chia sẻ: hoạt động của cảng cá, nhất là về an ninh rất tốt và các anh em tham gia hướng dẫn cho chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện cập nhật dữ liệu cập, xuất bến và xuống hải sản rất nhiệt tình, nhanh chóng. Đối với các quy định về IUU, bản thân luôn tuân thủ đầy đủ như lắp đặt thiết bị hành trình; đăng ký khi ra vào cập cảng; ghi nhật ký lịch trình và sản phẩm đánh bắt theo đúng hướng dẫn của nhân viên tại Cảng cá Định An.

Từ sự động viên, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước, đến nay, tất cả các chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh đều tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác IUU như: cập nhật dữ liệu tàu cá về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác của tỉnh lên hệ thống VN-Fishbase của Tổng cục Thủy sản đúng quy định (đạt 100% kế hoạch). Cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 858 tàu cá đủ điều kiện cấp phép theo quy định (đạt 100% kế hoạch)…

Ngư dân Trần Công Đức, Khóm 1, thị trấn Định An, huyện Trà Cú cho biết: việc tuân thủ thực hiện IUU, có ý nghĩa rất lớn cho ngư dân trong việc nâng cao ý thức về tuân thủ quy định trong đánh bắt hải sản; không vi phạm vùng biển nước ngoài và kê khai đầy đủ sản phẩm hải sản trong quá trình đánh bắt, sau đánh bắt…

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/ngu-dan-dong-hanh-trong-thuc-hien-iuu-36949.html