Ngư dân Bình Định đi biển xuyên Tết

Hơn 700 tàu cá của ngư dân Bình Định vươn khơi trong dịp Tết với hy vọng tôm cá đầy khoang.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Bình Định có hơn 700 tàu cá với khoảng 4.000 ngư dân vẫn vươn khơi bám biển xuyên Tết. Với ngư dân Bình Định, những chuyến biển xuyên Tết là luôn mang theo hy vọng cho một mùa đánh bắt thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

 Hàng trăm tàu cá của ngư dân neo đậu tại cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chuẩn bị cho một mùa đánh mới. Ảnh: PHAN TÍN

Hàng trăm tàu cá của ngư dân neo đậu tại cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chuẩn bị cho một mùa đánh mới. Ảnh: PHAN TÍN

 Ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban quản lý dịch vụ đô thị và cảng cá Tam Quan, cho biết từ ngày 25-1 đến nay (từ 14 tháng Chạp đến nay) đơn vị làm thủ tục cho 600 tàu cá với khoảng 3.000 ngư dân ra khơi. Các tàu chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương, lưới vây ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: THU DỊU

Ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban quản lý dịch vụ đô thị và cảng cá Tam Quan, cho biết từ ngày 25-1 đến nay (từ 14 tháng Chạp đến nay) đơn vị làm thủ tục cho 600 tàu cá với khoảng 3.000 ngư dân ra khơi. Các tàu chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương, lưới vây ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: THU DỊU

 Cảng cá Tam Quan bố trí neo đậu cho 1.400 tàu cá, những tàu này ra khơi sau mùng 4, mùng 5 tháng Giêng. Ảnh: PHAN TÍN

Cảng cá Tam Quan bố trí neo đậu cho 1.400 tàu cá, những tàu này ra khơi sau mùng 4, mùng 5 tháng Giêng. Ảnh: PHAN TÍN

 Cập cảng Quy Nhơn vào sáng 1-2 sau chuyến biển kéo dài hơn 50 ngày, các thuyền viên trên tàu BĐ-98504 TS phấn khởi vì sản lượng khai thác cao, được giá nên thu nhập của thuyền viên tăng thêm, nhờ vậy có thêm khoản tiền cho gia đình mua sắm Tết. Ảnh: THU DỊU

Cập cảng Quy Nhơn vào sáng 1-2 sau chuyến biển kéo dài hơn 50 ngày, các thuyền viên trên tàu BĐ-98504 TS phấn khởi vì sản lượng khai thác cao, được giá nên thu nhập của thuyền viên tăng thêm, nhờ vậy có thêm khoản tiền cho gia đình mua sắm Tết. Ảnh: THU DỊU

 Năm nay, ông Nguyễn Hùng (quê Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn), thuyền viên trên tàu BĐ-98504 TS, có một cái tết ở đất liền sau nhiều năm ra khơi xuyên Tết. Ông Hùng nói trăng này tàu ở ngư trường Hoàng Sa trở về, sản lượng tương đối khá nên thuyền viên và cả chủ tàu rất phấn khởi. Ảnh: THU DỊU

Năm nay, ông Nguyễn Hùng (quê Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn), thuyền viên trên tàu BĐ-98504 TS, có một cái tết ở đất liền sau nhiều năm ra khơi xuyên Tết. Ông Hùng nói trăng này tàu ở ngư trường Hoàng Sa trở về, sản lượng tương đối khá nên thuyền viên và cả chủ tàu rất phấn khởi. Ảnh: THU DỊU

 Ngư dân Nguyễn Văn Lương (ngụ phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu câu cá ngừ đại dương BĐ-90845-TS, đánh bắt được 2 tấn cá ngừ đại dương ở ngư trường Hoàng Sa rồi cập cảng Tam Quan bán sản phẩm. Sau khi trừ phí tổn, mỗi thuyền viên được chia 15 triệu đồng. Ngày 20 tháng Chạp, anh Lương cùng với bạn thuyền ra khơi, đón tết ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: THU DỊU

Ngư dân Nguyễn Văn Lương (ngụ phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu câu cá ngừ đại dương BĐ-90845-TS, đánh bắt được 2 tấn cá ngừ đại dương ở ngư trường Hoàng Sa rồi cập cảng Tam Quan bán sản phẩm. Sau khi trừ phí tổn, mỗi thuyền viên được chia 15 triệu đồng. Ngày 20 tháng Chạp, anh Lương cùng với bạn thuyền ra khơi, đón tết ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: THU DỊU

 Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định, phụ trách cảng Quy Nhơn thông tin với PLO rằng hiện cảng cá Quy Nhơn làm thủ tục xuất biển cho 132 tàu cá với khoảng 1.000 ngư dân ra khơi xuyên Tết. Để tạo thuận lợi cho ngư dân, đơn vị cử cán bộ túc trực làm thủ tục kịp thời xuất bến. Ảnh: THU DỊU

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định, phụ trách cảng Quy Nhơn thông tin với PLO rằng hiện cảng cá Quy Nhơn làm thủ tục xuất biển cho 132 tàu cá với khoảng 1.000 ngư dân ra khơi xuyên Tết. Để tạo thuận lợi cho ngư dân, đơn vị cử cán bộ túc trực làm thủ tục kịp thời xuất bến. Ảnh: THU DỊU

 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng thủy sản (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định), thông tin Bình Định có 5.324 tàu cá đăng ký, trong đó có 3.941 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Trong tháng 1, sản lượng khai thác thủy sản của Bình Định đạt 18.424 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong dịp Tết, để đảm bảo cho tàu cá và ngư dân an tâm bám biển vươn khơi, ngành thủy sản bố trí cán bộ, túc trực trạm bờ để đảm bảo cho ngư dân kết nối liên lạc ổn định với đất liền.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng thủy sản (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định), thông tin Bình Định có 5.324 tàu cá đăng ký, trong đó có 3.941 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Trong tháng 1, sản lượng khai thác thủy sản của Bình Định đạt 18.424 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong dịp Tết, để đảm bảo cho tàu cá và ngư dân an tâm bám biển vươn khơi, ngành thủy sản bố trí cán bộ, túc trực trạm bờ để đảm bảo cho ngư dân kết nối liên lạc ổn định với đất liền.

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngu-dan-binh-dinh-di-bien-xuyen-tet-post774756.html