Ngôi vương Serie A đổi chủ

Rạng sáng 10/3, Inter thắng Bologna 1-0 tại vòng 28 Serie A, qua đó biến Napoli thành cựu vương.

Bisseck ghi bàn giúp Inter xây chắc ngôi đầu.

Trong ngày hàng công thi đấu nhạt nhòa, Inter vẫn giành trọn 3 điểm nhờ pha phối hợp của bộ đôi trung vệ. Phút 37, Alessandro Bastoni treo bóng vừa tầm để Yann Bisseck băng vào đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn.

Chiến thắng 1-0 giúp Inter xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A với 75 điểm, hơn đội đứng thứ 2, Juventus đến 18 điểm. Sau vòng này, Napoli cũng chính thức trở thành cựu vương Italy. Đội bóng chủ sân Diego Armando Maradona có 44 điểm, kém Inter 31 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 10 vòng.

Không chỉ trở thành cựu vương, Napoli còn có nguy cơ không được dự Champions League mùa tới. Hiện tại, CLB vùng Naples kém top 4 đến 7 điểm.

Về phía Inter, CLB áo sọc xanh, đen thành Milan đang chứng tỏ sức mạnh áp đảo tại Serie A mùa này. Theo Opta, Inter đã giành 75 điểm sau 28 vòng. Trong lịch sử, chỉ có một tập thể giành nhiều điểm hơn với số vòng tương tự, đó chính là Inter ở mùa 2006/07. Khi đó, Roberto Mancini đã giúp "Nerazzurri" giành 76 điểm sau 28 vòng.

Chiến thắng tối thiểu trước Bologna cũng giúp Inter nâng mạch thắng tại giải VĐQG lên con số 10. Trong lịch sử 116 năm thành lập, Inter chỉ có 3 lần tạo được chuỗi 10 trận thắng trở lên tại Serie A, đó là chuỗi 17 trận thắng từ tháng 10/2006 đến tháng 2/2007 và chuỗi 11 chiến thắng từ tháng 1 đến tháng 4/2021.

Dưới thời HLV Simone Inzaghi, Inter trở thành tập thể thi đấu thành công ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục. Ở mùa này, Inter cũng đang đứng trước cơ hội vào tứ kết Champions League 2 lần liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong hơn 10 năm qua tại Giuseppe Meazza.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/ngoi-vuong-serie-a-doi-chu-post1464140.html