Ngôi trường có nhiều học sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia nhất

Đường lên đỉnh Olympia chuẩn bị bước vào trận chung kết năm thứ 23. Một thống kê thú vị liên quan đến cuộc thi đó là Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế là ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia.

Bốn "nhà leo núi" chinh phục Đường lên đỉnh Olympia 2023: Nguyễn Việt Thành, Nguyễn Minh Triết, Lê Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Thành (thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới).

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 là cuộc thi quan trọng nhất trong năm của Đường lên đỉnh Olympia nhằm tìm ra học sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh trên cả nước đã tham dự chương trình trong suốt một năm qua.

Đây là một sân chơi trí tuệ nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của các địa phương trên khắp các tỉnh, thành trên cả nước có học sinh tham dự cuộc thi chung kết, qua đó cổ vũ phong trào xây dựng xã hội học tập và tinh thần học tập suốt đời.

Ngôi trường đông học sinh vào chung kết Olympia nhất

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 đánh dấu kỷ lục của Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bởi kể từ khi chương trình được tổ chức lần đầu tiên năm 2000, đây là lần thứ 6 trường có học sinh tranh tài góp mặt vòng chung kết năm, nhiều nhất lịch sử của Đường lên đỉnh Olympia.

Cụ thể, Nguyễn Minh Triết là học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế chiến thắng ở cuộc thi quý II và giành suất vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2023, vinh dự đưa cầu truyền hình lần thứ 6 về cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế là ngôi trường có nhiều học sinh vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: IT/images

Trước Nguyễn Minh Triết, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 5 học sinh lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia, gồm: Nguyễn Thái Bảo - Á quân năm 2004; Nguyễn Mạnh Tấn - giải Ba năm 2008; Hồ Ngọc Hân - Quán quân năm 2009; Thái Ngọc Huy - Á quân năm 2011 và Hồ Đắc Thanh Chương - Quán quân năm 2016.

Nếu thí sinh Nguyễn Minh Triết giành chiến thắng ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 diễn ra sắp tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ san bằng cách biệt với Quảng Ninh để trở thành hai tỉnh cùng có số quán quân nhiều nhất (3 quán quân).

Tính đến hiện tại, trải qua 22 mùa chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Quảng Ninh đang có nhiều học sinh vô địch nhất, với 3 người là: Đặng Thái Hoàng (Trung học phổ thông Hòn Gai) Olympia 12 năm 2012; Nguyễn Hoàng Cường (Trung học phổ thông Hòn Gai) Olympia 18 năm 2018; Nguyễn Hoàng Khánh (Trung học phổ thông Bạch Đằng) Olympia 21 năm 2021.

Chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 diễn ra từ 8 giờ - 11 giờ ngày Chủ nhật 8/10/2023, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3).

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sẽ diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh, gồm: Nguyễn Việt Thành (Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế), Lê Xuân Mạnh (Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Thành (Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng).

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/ngoi-truong-co-nhieu-hoc-sinh-lot-vao-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-nhat-179231006175143029.htm