Ngôi sao bị lãng quên của MU giải nghệ ở tuổi 28

Ngôi sao bị lãng quên của MU giải nghệ ở tuổi 28, sau khi anh từng có trận ra mắt Premier League cùng với Marcus Rashford.

Đó là dòng tít trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 8-2. James Weir có trận ra mắt đội 1 Manchester United từ băng ghế dự bị trong trận gặp Arsenal vào tháng 2-2016. Sau đó, anh tiếp tục tận hưởng sự nghiệp bóng đá ở châu Âu trước khi nghỉ hưu “non” ở tuổi… 28.

Cựu tiền vệ của Manchester United, James Weir đã quyết định kết thúc sự nghiệp ở tuổi 28. Lần xuất hiện duy nhất của anh trong đội hình MU là vào đầu năm năm 2016 khi Louis van Gaal còn dẫn dắt đội chủ sân Old Traffod.

James Weir vào sân từ ghế dự bị và có trận ra mắt MU trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal tại Premier League. ẢNH: GETTY

MU khi đó gặp khủng hoảng chấn thương nhưng vẫn đánh bại Arsenal 3-2 trên sân nhà Old Trafford. Weir ra mắt MU trong trận đó. Đáng chú ý, Marcus Rashford cũng đá trận ra mắt MU vào thời điểm đó, Rashford thậm chí còn lập cú đúp vào lưới Arsenal.

Trong khi đó, James Weir được tung vào sân thay người ở phút bù giờ, thay cho Ander Herrera. Khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân là lần ra sân duy nhất của Weir trong 1 trận đấu chính thức của MU. Dù cùng ra mắt MU trong 1 trận đấu, sự nghiệp của Weir và Rashford đi theo hướng rất khác nhau.

James Weir gia nhập Hull City theo hợp đồng dài hạn chỉ vài tháng sau khi có trận ra mắt MU. James Weir đã có ba năm ở CLB thuộc vùng Yorkshire và chỉ chơi một số trận rất hạn chế. Weir từng có thời gian chơi cho Wigan dưới dạng cho mượn, trước khi gia nhập Bolton.

James Weir chỉ ra sân 1 trận duy nhất cho MU. ẢNH: GETTY

Sau đó, James Weir chuyển đến Pohronie của Slovakia, nơi anh đã ở đó hai năm. Giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp, James Weir có thời gian làm việc tại MTK Budapest ở Hungary trước khi trở lại Slovakia một lần nữa. Slovakia cũng là nơi cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của James Weir khi bây giờ anh đã “treo giày” trước tuổi 30.

James Weir, 28 tuổi đăng trên Instagram: "Cập nhật cuộc sống. Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc, tôi đã quyết định treo giày một cách chuyên nghiệp. Một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn nhưng tôi có thể nhìn lại sự nghiệp của mình với những kỷ niệm vui vẻ. Bất chấp chấn thương, tôi đã gặp một số con người tuyệt vời, tạo nên những mối quan hệ lâu dài và đi khắp thế giới để làm những gì tôi yêu thích.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè, huấn luyện viên, đồng đội và người hâm mộ, những người đã giúp đỡ tôi trên hành trình của mình. Trải qua những thăng trầm và mọi thứ, tôi đã sống được ước mơ của mình. Tôi rất hào hứng khi theo đuổi cuộc sống và giấc mơ tiếp theo khi rời xa bóng đá".

HLV Louis Van Gaal đã mạnh dạn tạo điều kiện cho rất nhiều cầu thủ trẻ MU thể hiện. ẢNH: GETTY

Van Gaal đã trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ khi ông dẫn dắt MU và Rashford là điển hình cho thành công của chiến lược gia người Hà Lan khi đặt niềm tin vào các “sao trẻ cây nhà lá vườn”. Van Gaal cũng trao cơ hội cho các sao trẻ MU khác ra mắt như Cameron Borthwick-Jackson, Timothy Fosu-Mensah và Tyler Blackett.

Đáng chú ý, Van Gaal cũng tạo cơ hội cho Jesse Lingard ra mắt MU. Jesse Lingard được coi là một phần quan trọng trong đội hình MU dưới thời Van Gaal. Jesse Lingard từng ghi bàn quyết định giúp MU thắng Crystal Palace để lên ngôi vô địch FA Cup 2016 dưới thời Van Gaal.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoi-sao-bi-lang-quen-cua-mu-giai-nghe-o-tuoi-28-post775755.html