Ngời sáng phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn cựu chiến binh (CCB): 'Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang… với truyền thống oanh liệt của Quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu'. Khắc ghi lời dạy của Người, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương (BĐĐP) tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, góp sức xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Bộ đội địa phương tỉnh Yên Bái nói chuyện lịch sử tại Di tích lịch sử cách mạng nằm trong Cụm di tích Chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Bộ đội địa phương tỉnh Yên Bái nói chuyện lịch sử tại Di tích lịch sử cách mạng nằm trong Cụm di tích Chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng trở về với gia đình hoặc chuyển ngành sang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền hay các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học... Dù ở bất cứ đâu, giữ cương vị nào, cán bộ, chiến sĩ BĐĐP tỉnh Yên Bái vẫn giữ vững, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngày 7/8/1993, Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống BĐĐP tỉnh Yên Bái chính thức được thành lập với 73 hội viên. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay CLB phát triển được 250 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội, trong đó 12 chi hội thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái, 1 chi hội thuộc thị trấn Yên Bình với các thế hệ từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Lý A Sáng - Chủ nhiệm CLB truyền thống BĐĐP Yên Bái cho biết: "Trong CLB có các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh tham gia, có những đóng góp tích cực vào công tác tổ chức và các hoạt động của CLB. Việc duy trì chế độ, nề nếp sinh hoạt, được thực hiện đúng quy chế và có nhiều sáng tạo, đổi mới, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ hoạt động của CLB. Để CLB phát triển lớn mạnh như hôm nay có sự ủng hộ đặc biệt là sự giúp đỡ của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội CCB tỉnh…”.

Thực hiện chủ chương của Đảng, Nhà nước của địa phương về giải quyết tồn đọng chiến tranh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Ban Chủ nhiệm CLB đã thu thập thông tin cùng với các địa phương và cơ quan quân sự các cấp đã phát hiện, di dời 65 hài cốt liệt sĩ của các đơn vị BĐĐP tỉnh và bộ đội chủ lực về các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; đề nghị các cơ quan chức năng xét, công nhận cho 10 đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa; phát hiện và đề nghị thực hiện chính sách đãi ngộ cho 10 gia đình có công với nước; giúp đỡ 20 trường hợp hưởng trợ cấp theo Nghị định 47 của Chính phủ; giúp 15 đồng chí được chuyển sang hưởng chế độ thương, bệnh binh…

Hội phối hợp thực hiện hỗ trợ kinh phí, phương tiện tổ chức 10 đợt thăm quan các di tích lịch sử cho với 189 lượt đại biểu. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm CLB thường xuyên động viên hội viên tích cực phát triển kinh tế, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.

Nhiều hội viên đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như các hội viên: Dương Ngọc Minh - Chi hội Đồng Tâm; Phạm Xuân Thủy - Chi hội Hợp Minh; Đào Công Bổng, Lương Bá Thảo - Chi hội Yên Bình… với thu nhập trung bình hàng năm đạt từ 80 - 170 triệu đồng.

Một số hội viên là chủ các công ty kinh doanh, dịch vụ hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho người lao động, điển hình như hội viên Nguyễn Quảng Đại - Giám đốc kinh doanh nhà hàng và tổ chức sự kiện; Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Đại Lộc; Đinh Quang Chính - Giám đốc Công ty Vân An; Nguyễn Ngọc Tân - chủ cơ sở sản xuất gỗ ván, ép…

Hàng năm, 100% hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu”, gia đình đạt gia đình văn hóa. Toàn CLB có 201 đảng viên, 100% hội viên là CCB. Đã có 57 đồng chí được tham gia các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội CCB các cấp và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; 112 lượt hội viên CLB là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

Từ những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, CLB truyền thống BĐĐP tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện để hội viên gắn kết nghĩa tình đồng đội, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đóng góp tích cực trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo nguồn động lực mạnh mẽ để mỗi cán bộ, hội viên cùng chung sức tiếp tục xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững và giàu đẹp.

Vũ Đồng

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/300191/ngoi-sang-pham-chat-bo-doi-cu-ho.aspx