Ngôi nhà xanh góp phần bảo vệ môi trường

Xuất phát từ thực tế trong sinh hoạt hàng ngày, các loại chai nhựa sau khi sử dụng thường bị vứt bừa bãi vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đã xây dựng mô hình Ngôi nhà xanh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, chung tay bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, việc thực hiện mô hình còn gây quỹ tiết kiệm, tạo nguồn vốn hỗ trợ các hội viên, PN và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình Ngôi nhà xanh nhận được nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của người dân

Ngôi nhà xanh được thiết kế bằng khung thép chắc chắn, bọc lưới thép xung quanh, mái lợp tôn bảo đảm phù hợp, gọn nhẹ, thuận tiện di chuyển và chứa các loại phế liệu mà không sợ mưa ướt.

Có 3 Ngôi nhà xanh được Hội đặt xung quanh khu vực chợ Bàu Sậy, nơi có đông người qua lại, thường xuyên có rác thải nhựa. Mỗi ngôi nhà đều có nội dung ngắn gọn giới thiệu về ý nghĩa, thông điệp của mô hình để hội viên, PN và người dân cùng hưởng ứng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Vĩnh Hưng - Trần Thị Đình Thụy chia sẻ: “Mô hình nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu được tác hại của ô nhiễm và cùng chung tay bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và ngăn ngừa các dịch bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe mọi người. Mặc dù mô hình mới ra mắt nhưng nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của người dân trên địa bàn”.

Hàng tuần hoặc hàng tháng, các chi hội phụ trách việc quản lý mô hình sẽ phân loại rác thải tái chế, mang đi bán để gây quỹ giúp đỡ PN và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần rất lớn trong thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Thị Thắm nhận xét: “Hội LHPN thị trấn Vĩnh Hưng đã có cách làm hay, sáng tạo, mang ý nghĩa sâu sắc và hiệu quả thiết thực, lan tỏa lối sống xanh trong hội viên và Nhân dân”.

“Với những lợi ích thiết thực, thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng mô hình Ngôi nhà xanh ra toàn thị trấn để vừa bảo vệ môi trường, vừa tăng nguồn quỹ trong hoạt động Hội; đồng thời, động viên các hội viên tích cực tham gia sinh hoạt hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh” - chị Trần Thị Đình Thụy cho biết./.

Thu Thảo

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ngoi-nha-xanh-gop-phan-bao-ve-moi-truong-a173275.html