Ngôi nhà độc đáo khiến nắng nóng phải 'sợ', chủ nhà ưng ý

Gia đình ông Sáu là gia đình 3 thế hệ điển hình, nên cứ mỗi năm tết đến mọi người sẽ sum vầy bên ông bà rất đông.

Sau khoảng thời gian dài lập nghiệp ở xa, các con của ông Sáu đã ngồi lại với kiến trúc sư của CTA để bàn về việc xây dựng một ngôi nhà ở quê, nơi mà con cháu có thể tụ tập mỗi khi có dịp và cũng là nơi cô chú an hưởng tuổi già.

Từ mục đích đó, bên cạnh các không gian chức năng cơ bản, ngôi nhà này còn có một không gian chung rộng đến 70m² dùng làm khu vực bếp ăn, tiếp khách, và là nơi con cháu quây quần chúc tết ông bà mỗi dịp xuân về.

Với tính cách cởi mở, giao thiệp rộng, cứ mỗi cuối tuần, gia đình thường đón rất đông bạn bè tới chơi. Chính vì thế khi thiết kế, team CTA đã bố trí một bàn BBQ nằm nửa trong nửa ngoài phần hiên, tạo thành một nơi lý tưởng cho mọi người tụ họp.

Giống với nếp nhà ở nông thôn, hầu hết các hoạt động hằng ngày đều diễn ra ngoài hiên nhà. Ngay cả khi khách tới chơi, mọi người thường rất ít vào phòng khách mà hay ngồi ngoài hiên, vừa thuận tiện vừa thoải mái.

Hiểu được thói quen này, khi nghiên cứu giải pháp bố trí công năng cho nhà ông Sáu, nhóm thiết kế đã bố trí khu vực mái hiên rất lớn, kết hợp với cảnh quan cây xanh nhằm tạo ra một không gian nửa trong nửa ngoài nhà, nơi mà chiều chiều, gia chủ có thể ngồi uống trà, trò chuyện thân thiện cùng hàng xóm láng giềng.

Khu vực nhà ông Sáu xây dựng nằm ở vùng Đông Nam Bộ với thời tiết nắng nóng rất đặc trưng, nên trong quá trình thiết kế, các giải pháp chống nóng và thông gió là những điểm được team CTA đặt lên hàng đầu.

Hệ mái che phủ hết phần lớn các không gian chức năng. Hệ mái này được làm phồng lên, tạo ra một lớp không khí cách nhiệt giữa mái và trần nhà.

Kèm theo đó, phía trên mái có phủ thêm lớp ngói chống nóng giúp hấp thụ phần lớn nhiệt từ ánh nắng mặt trời.

Nhằm hỗ trợ thêm phần cách nhiệt, phần trần bên dưới đóng thêm 1 lớp thạch cao hoặc trần gỗ, khiến đại đa số nhiệt lượng của những buổi trưa hè oi ả Miền Đông Nam Bộ gần trở về zero.

Chống nóng, chưa đủ, tìm ra giải pháp thông thoáng cũng là một tiêu chí không thể thiếu khi nghiên cứu giải pháp bố trí mặt bằng. Để gió tươi có thể lưu thông xuyên suốt tất cả mọi nơi trong nhà, thì vấn đề thông gió phải xử lý trên cả mặt bằng lẫn mặt cắt công trình:

Thứ nhất, nhà đón gió bằng các cửa sổ, cửa đi và thoát gió phía trên bằng lam chữ Z: Hơi nóng khi bốc lên, sẽ thoát ra ngoài qua lam Z, làm giảm bớt lượng khí nóng.

Hoạt động trên tạo ra sự thay đổi áp suất, làm luồng không khí đi từ nơi áp cao về nơi áp thấp. Khi đó, gió tươi bên ngoài sẽ tràn vào bên trong, giúp ngôi nhà có thể thở được 24/24. Không gian trong nhà luôn thoáng mát, dễ chịu.

Tiếp theo, khi bố trí các khu chức năng, các kiến trúc sư của CTA đã sử dụng thủ pháp tách khối: Các khối chức năng được tách rời, liên kết lại với nhau bằng hành lang gió.

Với giải pháp bố trí mặt bằng công năng như vậy, ánh sáng, không khí có thể tiếp cận bên trong từ bốn hướng, qua đó, giúp bên trong ngôi nhà khi nào cũng mát mẻ và ngập tràn ánh sáng.

Rõ ràng, thiết kế một ngôi nhà đâu chỉ là hình, khối, trụ, mái. Nắm được thói quen sinh hoạt, tập quán nhà ở, tâm lý người sử dụng đặc thù vùng miền, chính là một yếu tố không thể thiếu bên cạnh giải pháp kỹ thuật. Cộng hưởng những điều đó, dưới bàn tay của các KTS CTA, đại gia đình ông Sáu đã có một không gian sống tự nhiên, thoải mái, tiện lợi và đầm ấm.

___

Năm hoàn thành: 2024
Địa điểm: Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Diện tích khu đất: 1641m2
Thiết kế: CTA | Creative Architects
Địa chỉ: 354/46b Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh – ĐT: 096 827 5488 – 02873 065 365
Web: ctacta.com.vn
Nội thất: Cty TNHH thiết kế xây dựng và thương mại Lê Gia, Cty TNHH An Plus
Photo: Hiroyuki Oki

Trung Anh/noithatplus

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngoi-nha-doc-dao-khien-nang-nong-phai-so-chu-nha-ung-y.html