Ngôi nhà di sản trong phố cổ

Trên phố Mã Mây (Hà Nội) có một ngôi nhà di sản, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ thứ XIX. Như những ngôi nhà truyền thống trong khu phố cổ Hà Nội, nhà 87 Mã Mây có dạng hình ống, hẹp và khá sâu.

Bên trong ngôi nhà cổ này có nhiều lớp nhà, mỗi lớp nhà được ngăn cách bởi một lớp sân nên ngôi nhà thông thoáng, chan hòa ánh sáng. Lớp ngoài cùng là cửa hàng - nơi ngày xưa chủ nhà bày bán hàng hóa, giao dịch với thương nhân qua lại con phố sầm uất, trên bến dưới thuyền. Tiếp theo là sân trong rồi đến gian nhà hậu, kho hàng và bếp. Trên tầng 2 có gian thờ, sau đó là “giếng trời” rồi đến phòng ngủ. Ngôi nhà rất hài hòa, gần gũi với thiên nhiên.

Nhà cổ 87 Mã Mây được trùng tu từ cuối năm 1998, trong chương trình hợp tác giữa TP Hà Nội và TP Toulouse (Pháp); các gia đình được tái định cư ở nơi khác. Năm 2004, nhà cổ này được Bộ VH-TT công nhận là Di sản cấp quốc gia.

Mặt tiền nhà cổ 87 Mã Mây

Mặt tiền nhà cổ 87 Mã Mây

Gian nhà hậu

Gian nhà hậu

Gian bếp tràn ngập ánh sáng

Gian bếp tràn ngập ánh sáng

Du khách tham quan gian thờ ở tầng 2 ngôi nhà cổ

Du khách tham quan gian thờ ở tầng 2 ngôi nhà cổ

Khách quốc tế bên hiên nhà cổ, trên tầng 2

Khách quốc tế bên hiên nhà cổ, trên tầng 2

YÊN LAN (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/233279/ngoi-nha-di-san-trong-pho-co.html