'Ngôi nhà chung' của nông dân Đắk Nông

Sau 20 năm tái lập tỉnh, Hội Nông dân (HND) Đắk Nông không ngừng lớn mạnh, trở thành 'điểm tựa' của nông dân.

HND Đắk Nông đã tập hợp nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội. Điển hình, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo hội viên. Năm 2004, toàn tỉnh có 8.536 hộ SXKDG. Đến nay, Đắk Nông đã có 19.655 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp.

Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk Song cho biết: “Nông dân Đắk Song tuy còn nhiều khó khăn nhưng từ phong trào đã quyết tâm vươn lên làm giàu. Nông dân áp dụng khoa học, kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất. Họ trở thành chủ trang trại, tập hợp những người cùng tâm huyết, chí hướng phát triển thành các tổ hợp tác, HTX”.

Ông Ngô Xuân Hiếu, một nông dân của huyện Đắk Glong vinh dự là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương

20 năm qua, các cấp HND Đắk Nông thu hút nông dân thành lập 273 tổ hợp tác, 160 HTX nông nghiệp. Từ năm 2010 đến nay, HND của tỉnh luôn vận động nông dân tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, nông dân Đắk Nông đã đóng góp gần 296 tỷ đồng, hơn 482.298 ngày công lao động; xây dựng, sửa chữa được 3.868km giao thông nông thôn.

Từ nông thôn đến đô thị, nông dân hiến 619.072m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi. Ông Phan Văn Bưởi, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa chia sẻ: Gia đình tôi từng 2 lần hiến đất để thành phố làm đường giao thông đô thị.

Tổng diện tích đất gia đình đã hiến khoảng 3 sào trị giá đến vài trăm triệu đồng. Trên vùng đất ấy, cây ăn trái, hồ tiêu, cà phê đang thời kỳ kinh doanh, trong khi gia đình đang ở nhà tạm nhưng vì mục tiêu chung đã sẵn sàng hiến đất.

Gia đình ông Phan Văn Bưởi, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa đã 2 lần hiến đất làm đường đô thị

20 năm qua, HND Đắk Nông phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 431 lớp dạy nghề cho 10.775 lượt nông dân. HND tổ chức 7.551 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho trên 453.116 lượt hội viên.

Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện nay gần 64 tỷ đồng giúp nông dân vay vốn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, kinh doanh. HND thực hiện ủy thác cho 18.800 lượt hộ vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số dư nợ ước 1.100 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn, giúp hội viên, nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Ông Hồ Gấm, Chủ tịch HND tỉnh Đắk Nông chia sẻ: Đắk Nông ở thời điểm mới tái thành lập còn nhiều khó khăn. Từ thuở ban đầu đó, các cấp HND luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền cho nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

Ông Hồ Gấm, Chủ tịch HND Đắk Nông luôn mong muốn nông dân tham gia vào kinh tế tập thể, nhất là HTX để phát triển sản xuất, kinh doanh

HND trở thành “ngôi nhà chung” của nông dân Đắk Nông. HND góp phần quan trọng tập hợp nông dân tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Vai trò, vị thế của HND và giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định và nâng cao, xứng đáng với niềm tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

20 năm qua, Đắk Nông được Chủ tịch nước tặng 5 huân chương lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng 9 bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân SXKDG. Trung ương HND Việt Nam tặng 234 bằng khen, UBND tỉnh tặng 178 bằng khen; HND tỉnh tặng 1.136 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân. Đắk Nông có 6 cá nhân được tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Thanh Nga

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ngoi-nha-chung-cua-nong-dan-dak-nong-200396.html