Ngồi ăn bánh mì, nữ công nhân nghèo nguy kịch vì cành cây rơi trúng đầu

Trước khi vào ca chị Diễm tranh thủ ngồi vỉa hè trước công ty ăn bánh mì lót dạ thì bị cành cây từ độ cao hơn 30m rơi trúng đầu nằm bất tỉnh, ngưng tim...

Khoảng 7h ngày 7-8, tranh thủ lúc chưa vào ca, chị Lâm Thị Diễm (quê Bạc Liêu, công nhân của một công ty trong KCX Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) ngồi trên vỉa hè đường B, lô 27, trước Công ty Domex VN lót dạ buổi sáng bằng ổ bánh mì.

Bất ngờ, một nhánh cây dầu có đường kính gốc khoảng 20cm, dài khoảng 5m từ độ cao hơn 30m rơi xuống trúng vào người chị Diễm khiến chị Diễm bất tỉnh tại chỗ. Nhiều công nhân ở đây phát hiện sự cố trên đã đưa chị Diễm vào Bệnh viện khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhánh cây rơi trúng người chị Diễm

Khi đưa chị Diễm vào bệnh viện bước đầu kíp cấp cứu xác định chị Diễm trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đa chấn thương khắp cơ thể. Sau khi cấp cứu, chị Diễm đang trong tình trạng hôn mê sâu, bị xuất huyết não, dập phổi, gãy xương sườn, gãy chân trái…tiên lượng xấu.

Theo một số công nhân làm cùng chị Diễm cho hay, vợ chồng chị Diễm cùng làm công nhân, thu nhập bấp bênh lại nuôi 2 con nhỏ, trong đó con gái út 7 tuổi của chị Diễm bị bệnh tim bẩm sinh.

Công an quận Thủ Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Nghinh Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/nu-cong-nhan-nguy-kich-vi-canh-cay-roi-trung-dau-452813/