Ngọc Trinh vẫn 'ngông'?

Bạn đọc mong muốn cơ quan quản lý văn hóa cần nghiên cứu có những biện pháp xử lý mạnh tay nhằm răn đe thái độ xem thường mạng người, xem thường luật pháp của người mẫu Ngọc Trinh.

Hành vi đem luật pháp và sức khỏe, tính mạng của bản thân cũng như những người cùng lưu thông trên đường ra đùa giỡn của bà Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) thông qua hành động nằm, quỳ, thả hai tay khi đang chạy xe mô tô trên đường qua Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức), cầu Ba Son (quận 1) và nhóm bạn của mình đã bị lực lượng CSGT kịp thời xử lý. Dư luận quan tâm đồng loạt lên án, chỉ trích nặng nề.

Cơ quan quản lý văn hóa cần có những biện pháp xử lý mạnh tay hơn nhằm răn đe thái độ xem thường mạng người, xem thường luật pháp của người mẫu này

Bạn đọc Minh Nguyên viết: Rõ ràng mức phạt hành chính đối với các lỗi vi phạm mà lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với Ngọc Trinh "chẳng thấm vào đâu" bởi người vi phạm này vẫn còn rất “ngông”.

Một số người theo dõi còn phát hiện trong ngày 9-10 (ngày mà Ngọc Trinh bị CSGT lập biên bản xử phạt) người mẫu này đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô ngồi cạnh chiếc mô tô với "chú thích": "Ghệ chờ tôi nhé. 1 tháng thôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với mô tô nhé".

Bạn đọc Nhật Minh cho rằng bài đăng dường như là động thái "đáp trả", thách thức. (?!)

Thậm chí, đến nay (ngày 11-10) người mẫu này vẫn ngang nhiên giữ những đoạn clip này trên trang cá nhân. Trong đó, clip ghi lại cảnh người vi phạm này nằm dài trên yên xe mô tô khi đang lưu thông trên đường (sau đó dẫn đến tai nạn giao thông) đã vượt hơn 15 triệu lượt xem trên Facebook.

Bạn đọc Văn Nguyên cho rằng đây là con số đáng báo động về những tác động xấu từ hành vi độc hại của người mẫu Ngọc Trinh có thể gây ra cho cộng đồng, nhất là người trẻ. Bởi ngày nay, mạng xã hội đã quá phổ biến. Chính các "quái xế" đã dùng Facebook để lập hội đua xe. Trong khi đó, người mẫu này lại dùng chính kênh thông tin này để cổ xúy cho hành vi phạm pháp.

Bạn đọc này viết thêm lâu nay, "quái xế tuổi mới lớn" là "bài toán" khiến không ít cơ quan chức năng đau đầu, xã hội bức xúc. Vấn nạn này được xem như một kiểu tệ nạn dai dẳng vì mức độ nguy hiểm xuất phát từ hành vi xem thường Luật Giao thông đường bộ của những người trẻ này thì khó có thể lường trước được.

Khuyến cáo đến người dân, Phòng CSGT TP HCM cũng đánh giá việc người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội có những hình ảnh vi phi phạm pháp luật, thách thức dư luận cũng như lực lượng chức năng sẽ tạo ra những hệ lụy rất lớn cho xã hội.

"Vậy mà người mẫu này lại có những hành vi nêu trên là không thể chấp nhận” - bạn đọc Văn Nguyên viết.

Đồng quan điểm, bạn đọc Vụ Anh nhấn mạnh rằng hành vi của Ngọc Trinh là “ngông”.

Phân tích thêm về hệ lụy khó lường từ những clip độc hại vẫn đang nằm "chễm chệ" trên facebook cá nhân (có hơn 5,9 triệu người theo dõi của Ngọc Trinh), bạn đọc Minh Tâm viết: Điều khiển xe theo cách bất chấp tính mạng con người là hành vi trái pháp luật, cần bị lên án. Đáng lo khi một bộ phận những thanh thiếu niên mới lớn lại xem đó lại một cách thể hiện cá tính, xu hướng thời thượng. Nếu trào lưu ấy còn bị "người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội" lăng xê, cổ xúy, đẩy lên cao thì hậu quả sẽ ra sao? Vấn đề này không còn là câu chuyện của cơ quan chức năng mà còn là áp lực nặng nề trong việc giáo dục con cái của mỗi gia đình và toàn xã hội.

"Rất mong ngành văn hóa sớm chấn chỉnh một bộ phận người nổi tiếng như "con sâu làm rầu nồi canh" này" - bạn đọc Minh Tâm mong muốn.

Trần Thái

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/ngoc-trinh-van-ngong-20231011011522185.htm