Ngọc Trinh đổi kiểu yêu

Luôn vướng vào nghi vấn gái hư, mới đây, nữ hoàng nội y đã lên tiếng khẳng định cô không làm gái bao, cũng như chưa bao giờ đi khách.

Showbiz có, Ngọc Trinh không

Từ một cô gái nghèo bước chân vào làng giải trí, cho đến nay, Ngọc Trinh vẫn chưa được nhiều người đánh giá có tài năng gì nổi bật. Người đẹp mới chỉ làm tốt nhất vai trò của một người mẫu bikini.

Nhiều người tò mò vào cuộc sống snag chảnh cùng khối tài sản kếch xù của nữ hoàng nội y từ đâu mà có. Không ít công chúng hoài nghi người đẹp gốc Trà Vinh đi làm gái bao.

Nhất là sau mối tình ồn ào, kết thúc chóng vánh giữa cô với ông tỷ phú Hoàng Kiều - người hơn cô tới tận 45 tuổi, thì dư luận càng dấy lên nghi án này.

Nhưng trong clip ghi hình trực tiếp gần đây, người đẹp Vòng eo 56 đã dõng dạc tuyên bố "tôi không làm gái bao", "tôi cũng chưa bao giờ đi khách dưới bất cứ hình thức nào".

Ngọc Trinh cũng khẳng định chuyện làm gái bán hoa, đi khách trong showbiz là hoàn toàn có thật 100%, nếu có 10 người đẹp, thì cũng phải đến 8 người nhận được những lời mời mọc, đề nghị nhạy cảm.

Tuy nhiên, cô không có trong số đó. Người đẹp nhấn mạnh, cô chỉ tiêu xài tiền của bạn trai đại gia. Trước đây, khi chưa kiếm được ra nhiều tiền, thì bạn trai lo cho cô. Đến khi cô có công việc người mẫu, kinh doanh ổn định, kiếm được tiền, số tiền cô tiêu xài 50% là của mình, 50% là của bạn trai.

Hiện tại, dù không có đại gia nào bên cạnh, người đẹp vẫn có cuộc sống sang chảnh là do cô tự túc kiếm được đủ tiền và do tích lũy được từ trước đến nay.

Trước đó, nữ hoàng nội y cũng nhiều lần khẳng định mình là gái ngoan, chung thủy. Dù luôn thẳng thắn rằng cần vật chất, nhưng Ngọc Trinh khẳng định cô không bán rẻ bản thân mình.

Việc cô cặp đại gia, xài tiền của đại gia khác với việc người ta đi khách, ở chỗ cô có tình cảm với đại gia, còn nếu là gái bao thì bất cứ ai có tiền cũng bao được.

Ngọc Trinh chỉ làm người thứ 3

Nữ hoàng nội y luôn nhất nhất khẳng định cô chưa bao giờ làm gái bao, cô chỉ thừa nhận mình đã từng làm người thứ 3. Song, người đẹp nhấn mạnh, việc trở thành như vậy là do hoàn cảnh xô đẩy, nếu như cô là người có tiền, cô sẽ không bao giờ chọn việc trở thành người xen vào hạnh phúc của người khác.

"Nếu như ở hoàn cảnh khác, gia đình giàu có thì tôi sẽ không chọn. Nhưng khi tôi nghèo thì tôi phải chọn người đó. Vì còn gánh nặng sau lưng. Không thể sống vì mình được".

Theo người đẹp, cô biết mình cặp với một người đã có vợ là sai, nhưng cô vẫn phải sai, vì lúc đó cô không có tiền. Còn hiện tại, khi đã giàu có rồi, Ngọc Trinh sẽ chọn một người đàn ông chưa vợ.

Người đẹp sinh năm 1989 khẳng định, với điều kiện mà cô đang có hiện giờ, cô sẽ không bao giờ phải lặp lại việc làm người thứ 3 thêm một lần nào nữa.

Tuy nhiên, nhiều công chúng thắc mắc vì sao sau khi tan vỡ mối tình bí mật với đại gia 9 năm, cô lại lựa chọn Hoàng Kiều - đại gia nhiều tuổi, đã từng kết hôn, có con cháu đuề huề, trong khi bản thân là một cô gái trẻ đẹp, chưa một lần lên xe hoa, tiếng tăm nhất nhì showbiz, giàu có.

Hơn nữa, người đẹp luôn tự tin vào bản thân mình là sống lành mạnh, nhan sắc xuất chúng, và như khẳng định ở trên, cô hoàn toàn có quyền lựa chọn trong thời điểm hiện tại.

Ngọc Trinh

Thay đổi tiêu chí kén bạn trai

Hiện giờ, sau hai lần đổ vỡ với đại gia đầy ồn ào, thị phi, Ngọc Trinh tuyên bố muốn tìm một người yêu phù hợp, không quá đặt nặng vấn đề vật chất nữa. Song, chân dài vẫn cho rằng, nếu người yêu cô là đại gia giàu có thì tốt, còn nếu không được như mong muốn, thì cô chỉ cần người đó phù hợp với mình.

Người yêu, người chồng lý tưởng trong tương lai mà người đẹp Vòng eo 56 mong muốn là người đàn ông chững chặc, khoảng 45 - 50 tuổi, hiểu cô và vững vàng trước những scandal của cô.

Chia sẻ về gu đàn ông muốn hẹn hò trong tương lai này, người đẹp cho biết vì cô thích người trưởng thành, cho mình cảm giác an toàn, mà cảm giác an toàn chỉ có được ở những người đàn ông lớn tuổi, dù không là trai tân cũng không vấn đề gì.

Và người đàn ông hẹn hò với mình dù không quá giàu có, nhưng tài sản sở hữu ít nhất phải nhiều hơn Ngọc Trinh. Vì theo nữ hoàng nội y, người đàn ông nghèo hơn cô, không bằng cô, thì cô không có sự tôn trọng với họ.

Ngọc Trinh khẳng định rằng: "Tôi không bao giờ có tiếng sét ái tình với một người không có gì. Không bao giờ xảy ra chuyện đó, không thể có trường hợp đó".

Cát Cánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/ngoc-trinh-doi-kieu-yeu-3336005/