Ngoại trưởng Ukraine nói không cần binh sĩ NATO trên lãnh thổ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nhấn mạnh, Kiev không cần quân đội NATO trên lãnh thổ để đối phó với Nga.

Theo ông Kuleba, tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu có thể triển khai quân tới Ukraine đã bị hiểu sai.

Bình luận của ông Macron vào cuối tháng 2 đã khiến hàng loạt quốc gia thành viên NATO lên tiếng khẳng định không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. Chia sẻ với tờ La Stampa của Italia hôm 20/3, Ngoại trưởng Kuleba mô tả phản ứng của các nhà lãnh đạo châu Âu là “hoảng loạn”.

Binh sĩ Pháp tham gia một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: Reuters

“Ông Macron chỉ muốn nói rằng có khả năng sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine, chứ không phải ở bên ngoài như hiện nay”, ông Kuleba nói.

Ông nhấn mạnh thêm, những gì Ukraine cần từ các nhà tài trợ nước ngoài là vũ khí mà đặc biệt là máy bay không người lái (UAV), chứ không phải nhân lực.

Hồi đầu tuần, tờ El Pais đưa tin binh sĩ từ các nước NATO đã hoạt động ở Ukraine, và hỗ trợ “hầu như mọi khía cạnh có thể” trong cuộc xung đột với Nga, ngoại trừ hoạt động tác chiến. Tờ báo Tây Ban Nha trích các cuộc phỏng vấn với nhiều nguồn khác nhau trong 2 năm qua cho biết, điều này bao gồm việc huấn luyện quân đội bên trong Ukraine.

Còn hôm 19/3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin tuyên bố Pháp đang chuẩn bị lực lượng lên tới 2.000 quân có khả năng can thiệp vào xung đột ở Ukraine.

Quan chức Nga cho hay việc triển khai được thực hiện bí mật. Song Pháp đã bác bỏ tuyên bố của ông Naryshkin, và cho rằng đây là sự khiêu khích "vô trách nhiệm".

Moscow coi xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga. Giới chức cấp cao Nga cũng cảnh báo các tay súng đánh thuê nước ngoài sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp. Hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã tấn công một căn cứ của lính đánh thuê mà chủ yếu là người Pháp ở thành phố Kharkiv của Ukraine, và đã tiêu diệt khoảng 60 tay súng.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngoai-truong-ukraine-noi-kiev-khong-can-binh-si-nato-tren-lanh-tho-2261965.html