Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bất ngờ đến thăm Afghanistan

Ngày 23/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bất ngờ thăm Afghanistan để thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani về chiến lược mới của Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: thehindu.com)

AFP đưa tin, ngày 23/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bất ngờ thăm Afghanistan để thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani về chiến lược mới của Washington.

Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đăng tải tuyên bố trên Twitter rằng, Ngoại trưởng Tillerson đã nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc phối hợp với chính quyền Kabul và các đối tác khu vực "nhằm giành được hòa bình ở Afghanistan và phủ nhận nơi đây là nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố - những kẻ đe dọa mục tiêu trên."

Cuộc gặp diễn ra tại sân bay Bagram, phía Bắc Kabul, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan trong bối cảnh lực lượng phiến quân Taliban hồi sinh tăng cường các vụ tấn công quân đội và cảnh sát Afghanistan để đáp trả chiến lược mà Mỹ tuyên bố hồi tháng 8 vừa qua.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Ghani với sự tham dự của Quan chức điều hành cấp cao của Afghanistan (chức danh tương đương thủ tướng) Abdullah Abullah, ông Tillerson nói: "Rõ ràng chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu chống Taliban, chống các phần tử (khủng bố) khác, để chúng hiểu rằng chúng sẽ không bao giờ thắng trận."

Đây là chuyến thăm Afghanistan đầu tiên của ông Tillerson trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Chuyến thăm diễn ra vài tuần sau chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới quốc gia châu Á này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-my-rex-tillerson-bat-ngo-den-tham-afghanistan/471993.vnp