Ngoại trưởng Mỹ hội kiến thủ tướng Malaysia về quan hệ song phương

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Malaysia và hội kiến Thủ tướng nước này Najib Razak về quan hệ song phương, thương mại, chống khủng bố và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Mỹ tới Malaysia. (Nguồn: AFP)

Tối 8/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Malaysia và hội kiến Thủ tướng nước này Najib Razak về quan hệ song phương, thương mại, chống khủng bố và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Cuộc gặp kéo dài 50 phút, được tiến hành ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày tại Malaysia.

Ông Tillerson là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ tới Malaysia dưới thời Tổng thống Donald Trump - dấu hiệu cho thấy cam kết của Washington đối với việc củng cố quan hệ song phương giữa Mỹ với Malaysia.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm này, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ gặp Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi.

Malaysia là chặng dừng chân cuối trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Đông Nam Á của Ngoại trưởng Tillerson, bắt đầu từ ngày 5/8.

Trước đó, ông đã đến Philippines tham dự một số cuộc gặp, trong đó có Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ-ASEAN, sau đó ông Tillerson đã thăm Thái Lan trong nỗ lực "hâm nóng" quan hệ với đồng minh lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/ngoai-truong-my-hoi-kien-thu-tuong-malaysia-ve-quan-he-song-phuong/460145.vnp