Ngoài ông Donald Trump, những nguyên thủ nào sẽ tham dự APEC CEO Summit 2017?

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng giám đốc APEC - cho biết ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận tham dự, các nguyên thủ quốc gia khác như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe… đều bày tỏ sự quan tâm việc tới dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 (APEC CEO Summit 2017).

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự và phát biểu tại APEC CEO Summit 2017

Theo ông Lộc, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới dự và có bài phát biểu quan trọng với cộng đồng kinh doanh tại Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng giám đốc APEC được tổ chức tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11 tới.

Được biết, tháng 5 vừa qua, với tư cách Chủ tịch APEC CEO Summit, ông Vũ Tiến Lộc đã gửi thư chính thức mời Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo các nền kinh tế khác sang dự APEC CEO Summit và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong Tuần lễ cấp cao.

Cho tới nay, ngoài ông Donald Trump, một số nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC khác đã xác nhận sẽ tham dự APEC CEO Summit. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe… đều bày tỏ sự quan tâm việc tới dự và phát biểu tại APEC CEO Summit. Tuy nhiên, Chủ tịch VCCI cho biết VCCI đang chờ các thông tin xác nhận chính thức về việc này.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC sẽ được tổ chức từ 8 - 10/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng. Hội nghị dự kiến có sự tham gia của 1.000 đại biểu là Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn đa quốc gia, công ty hàng đầu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC và quốc tế.

Xoay quanh chủ đề chính của Năm APEC Việt Nam 2017 là "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung", Hội nghị đặc biệt quan trọng này sẽ vinh dự được đón tiếp những diễn giả là lãnh đạo các nền kinh tế APEC, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, chuyên gia hàng đầu về kinh tế quốc tế và khu vực tới tham dự, phát biểu cũng như thảo luận về những vấn đề nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 là sự kiện có tầm quan trọng bậc nhất với doanh nghiệp APEC nói chung và Việt Nam nói riêng. Tham dự Hội nghị năm nay sẽ có các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới đến từ các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc.…

Trong khuôn khổ Hội nghị, bên cạnh các phiên trao đổi và thảo luận cũng sẽ có thêm một loạt các hoạt động gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Được biết, ngoài APEC CEO Summit, trong khuôn khổ của Tuần lễ cấp cao còn có các hội nghị khác của doanh nghiệp gồm: Kỳ họp Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) lần thứ 4 diễn ra từ ngày 4 - 6/11; Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam và Đối thoại giữa ABAC với các lãnh đạo APEC.

Trong một diễn biến liên quan, sáng 15/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana - công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Với tổng diện tích 12.000 m2, phòng Grand Ballroom đáp ứng 2.500 chỗ ngồi, kết nối với Cung Hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng, Trung tâm hội nghị Ariyana là quần thể hội nghị, hội thảo lớn nhất Việt Nam với 5.000 chỗ ngồi và 15 phòng chức năng.

Quần thể Trung tâm hội nghị Ariyana cùng với Furama Đà Nẵng sẽ là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bao gồm APEC CEO Summit. Dự kiến lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín sẽ đến tham dự các hoạt động trong dịp này. Dự án do Tập đoàn Sovico làm chủ đầu tư.

Vĩnh Chi

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/ngoai-ong-donald-trump-nhung-nguyen-thu-nao-se-tham-du-apec-ceo-summit-2017-20171017090706809.htm