Ngoại hạng Anh khó có bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2024

Như mọi khi, mỗi lần đến kỳ chuyển nhượng thì ánh mắt của mọi người lại hướng tới giải bóng đá Ngoại hạng Anh, nơi mà thường xuyên có bom tấn, thường xuyên dẫn đầu cả châu Âu về số tiền “đi chợ”. Nhưng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang diễn ra, có vẻ như sẽ khó có bom tấn nào nổ ở giải đấu này.

West Ham vừa mượn thành công Kalvin Phillips từ Manchester City.

Tại sao lại khó có bom tấn diễn ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2024 ở giải đấu giàu có hàng đầu này? Đó là bởi không có nhiều câu lạc bộ sẵn sàng chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang diễn ra, mà có lẽ xu hướng chi tiêu hợp lý mới là xu thế chung tại Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại, dù cho giải đấu đang bước vào giải đoạn nước rút.

Thường thì một khi bước vào giai đoạn nước rút, những câu lạc bộ thuộc hàng đại gia của Ngoại hạng Anh như Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea… sẽ dốc hầu bao một cách bất chấp để hướng tới mục tiêu của mùa giải. Đó là lý do chính để xuất hiện những thương vụ bom tấn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, bất chấp nó sẽ kèm theo phiêu lưu rất lớn về khả năng hòa nhập cũng như phong độ thi đấu của các tân binh.

Nhưng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông thuộc mùa giải 2023 - 2024, rất ít câu lạc bộ của Ngoại hạng Anh có nhu cầu cấp bách bổ sung lực lượng tới mức phải chi đậm vào thị trường chuyển nhượng. Chẳng hạn như Liverpool vẫn có nhu cầu bổ sung cho hàng thủ, nhưng với việc họ đã chi đậm cho việc thay mới lực lượng trong những kỳ chuyển nhượng vừa qua, và nhu cầu này cũng không quá cấp bách, nên họ hoàn toàn có thể chờ đợi cho tới kỳ chuyển nhượng mùa Hè để có thời gian suy xét tốt hơn.

Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola đúng là chiều sâu lực lượng không quá tốt, nhưng với sự trở lại của những ngôi sao như Kevin De Bruyne, Haaland Erling… sau chấn thương thì họ đã không quá cấp thiết cho việc bổ sung lực lượng. Và hiển nhiên Pep Guardiola sẽ đợi tới kỳ chuyển nhượng mùa Hè để đưa về những tân binh mà ông cần.

Điều tương tự cũng sẽ diễn ra với Arsenal, dù cho Mikel Arteta đang rất “khát” một tiền đạo chủ lực thực sự đẳng cấp để dẫn dắt hàng công của câu lạc bộ này. Nhưng với việc đã chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, việc nổ bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này là không quá khả thi, và hiển nhiên Mikel Arteta sẽ phải đợi cho tới kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Tottenham dù cũng đang cần bổ sung tân binh để hướng tới mục tiêu top 4 trong phần còn lại của mùa giải, nhưng chủ tịch Daniel Levy vốn không thích chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và cùng lắm thì sẽ có một vài bản hợp đồng mượn hoặc giá rẻ để chữa cháy, chứ bom tấn là tuyệt đối sẽ không.

Manchester United với việc thay đổ bộ máy thượng tầng, thì khả năng tạo nên thương vụ bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông diễn ra thì tiệm cận bằng 0. Những gì mà bộ máy thượng tầng mới của câu lạc bộ này cần làm là “quét dọn” lại đội hình vốn có không ít cầu thủ thừa, rồi mới nghĩ tới việc tăng cường tân binh nâng cấp đội hình.

Còn đối với Chelsea mà nói, thì đơn giản là lực cản từ luật công bằng tài chính không cho phép họ “đi chợ” quá nhiều, sau khi họ đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Newcastle, khi 2 câu lạc bộ này đang bị soi khá kỹ về tình hình tài chính.

Những cái tên như Aston Villa, West Ham hoặc Brighton mới là những câu lạc bộ có khả năng hoạt động nhiều trên thị trường chuyển nhượng đang diễn ra, khi những câu lạc bộ này rất muốn tranh chấp những suất dự cúp châu Âu mùa giải sau. Đối với thầy trò huấn luyện viên Unai Emery mà nói, thì việc bổ sung lực lượng trong top 4 là điều dễ hiểu. Còn đối với West Ham và Brighton thì mục tiêu đang hướng tới là tranh chấp những suất dự Europa League và Europa Conference League mùa giải sau.

Nhưng cho dù là vậy, thì với việc Ngoại Hạng Anh đang làm căng về luật công bằng tài chính, mà tiêu biểu là Everton đã bị trừ 10 điểm vì vi phạm, những cái tên như Nottingham Forest, Newcastle, Chelsea, Manchester City… đều bị đưa vào tầm ngắm, thì việc chi đậm vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2024 đang diễn ra là điều không quá ngôn ngoan. Do đó có lẽ xu hướng chi tiêu “thắt lưng buộc bụng” sẽ lên ngôi, với việc những thương vụ đi mượn, hoặc “chữa cháy” với số tiền không cao sẽ là chủ động trong kỳ chuyển nhượng này.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202401/ngoai-hang-anh-kho-co-bom-tan-trong-ky-chuyen-nhuong-mua-dong-2024-d3c6721/