Ngoại giao nhộn nhịp của tân Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta, Indonesia ngày 5/9.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Malaysia Dato Seri Anwar bin Ibrahim tại Jakarta ngày 5/9. (Nguồn: AKP)

Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Malaysia Dato Seri Anwar bin Ibrahim, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ cảm ơn chính phủ Malaysia đã ủng hộ Campuchia ứng cử làm thành viên của Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2028-2030 và Ban tổ chức Ủy ban xây dựng hòa bình Liên hợp quốc (OCPBC) giai đoạn 2025-2026.

Trong lĩnh vực an ninh năng lượng, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi người đồng cấp Malaysia hỗ trợ xây dựng các tuyến cáp điện ngầm dưới biển, vốn cần phải chạy xuyên qua biên giới biển của Malaysia, như một phần của dự án thương mại năng lượng xanh giữa hai nước.

Chúc mừng ông Hun Manet được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Dato Seri Anwar bin Ibrahim tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục duy trì tốt đẹp và phát triển hơn nữa.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, giáo dục, an ninh năng lượng, việc làm, phòng chống tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia.

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ Campuchia mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Singapore trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là vấn đề nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Hai nhà lãnh đạo thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, an ninh, năng lượng, y tế, kỹ thuật số, nông nghiệp và quốc phòng.

Khả năng Campuchia xuất khẩu gạo và các mặt hàng nông sản khác sang thị trường Singapore, cũng như dự án xây dựng tuyến cáp điện ngầm dưới biển, một phần của dự án thương mại năng lượng xanh giữa hai nước cũng được đề cập tại cuộc gặp.

Nhất trí xem xét khả năng tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho Campuchia trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự, người đứng đầu chính phủ Singpore cũng mời Thủ tướng Campuchia thăm đảo quốc sư tử trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Hun Manet đã cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Ba nhà lãnh đạo Campuchia-Lào-Việt Nam có cuộc ăn sáng làm việc trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. (Ảnh: Anh Sơn)

Trong không khí hữu nghị, thân tình, cởi mở và thực chất, ba Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước; trao đổi về các lĩnh vực hợp tác chung và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Lãnh đạo Chính phủ ba nước nhất trí tiếp tục có các chính sách, biện pháp tạo điều kiện và khuyến khích hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư; trong đó chú trọng thương mại biên giới và phát huy hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước; đẩy mạnh hơn nữa kết nối giữa ba nền kinh tế, gồm cả kết nối hạ tầng cứng và kết nối hạ tầng mềm, chuỗi sản xuất, cung ứng.

Ba bên cũng đạt đồng thuận trong việc phối hợp khai thác lợi thế cạnh tranh về tiềm năng di sản, văn hóa, ẩm thực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa về hợp tác du lịch, trước mắt là thúc đẩy các gói du lịch “một hành trình ba điểm đến”.

Trước đó, tại cuộc gặp ngày 4/9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thảo luận và nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Các cuộc gặp tại Jakarta diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Hun Manet sau khi ông được Quốc hội thông qua nắm giữ chức Thủ tướng Campuchia vào ngày 22/8. Ông Hun Manet, 45 tuổi là người tham dự trẻ tuổi nhất trong số các lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN.

Dự kiến, nhà lãnh đạo Campuchia sẽ có các cuộc gặp chính thức và không chính thức với ít nhất 17 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, cũng như lãnh đạo cấp cao của các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nga, Australia và New Zealand.

Trong một diễn biến khác, theo thông cáo báo chí được Ban thư ký Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Campuchia từ hôm nay, 6/9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

(theo AKP, TGVN)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-giao-nhon-nhip-cua-tan-thu-tuong-campuchia-240965.html