Ngoại binh Trung Quốc lại khổ vì luật mới

Không chỉ ở các trận đấu tại giải Vô địch quốc gia, hệ thống giải đấu cúp của Trung Quốc lúc này sẽ tiếp tục chịu sự kìm hãm về ngoại binh theo điều luật mới.

Trong một động thái để tạo cơ hội phát triển cho cầu thủ nội trước làn sóng đổ bộ của ngoại binh, LĐBĐ Trung Quốc sẽ áp dụng điều luật tương tự từng áp khung cho giải Chinese Super League với các sân chơi đấu cúp về việc giới hạn ngoại binh. Ngay trong năm nay, luật mới sẽ được thực thi.

Với hệ thống cúp Quốc gia, mỗi đội thuộc giải hạng Nhất và hạng Nhì sẽ chỉ được phép đưa ra sân tối đa ba ngoại binh, con số cũ là 5. Riêng với những trận đấu giữa các đội ở giải hạng Nhất và Nhì khi gặp đối thủ nghiệp dư hoặc hạng Ba, ngoại binh sẽ không được phép thi đấu.

Danh sách những ngoại binh tên tuổi thi đấu tại Trung Quốc.

Ngày trước, cúp Quốc gia tại Trung Quốc chỉ dành cho những CLB chuyên nghiệp. Nhưng từ năm 2012, Ban tổ chức phê duyệt cho những đội nghiệp dư góp mặt ở sân chơi này để cọ xát trình độ chuyên môn với những tên tuổi lớn hơn.

Năm nay, cúp Quốc gia quy tụ 64 đội, trong đó 8 đội nghiệp dư hàng đầu sau khi vượt qua vòng loại và 24 CLB ở giải hạng 3 sẽ tranh tài ở vòng 1. Những đội thắng sẽ đối đầu với 16 đội ở giải China League One (hạng 2) tại vòng tiếp theo trước khi đụng độ 16 CLB thuộc giải Chinese Super League (vòng 3).

Cũng theo luật được LĐBĐ Trung Quốc đưa ra, các đội dự cúp Quốc gia phải có ít nhất 2 cầu thủ trong độ tuổi U23 và 1 người phải đá chính.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc liên tiếp ra những điều luật kìm hãm cơn cuồng mua sắm của các CLB tại giải Chinese Super League. Tháng trước, một điều luật mới ra đời với quyết định cắt giảm số cầu thủ ngoại thi đấu trên sân trong cùng một thời điểm.

Mỗi đội giờ chỉ được phép tung ra sân 3 cầu thủ nước ngoài và trong danh sách đăng ký thi đấu trước trận gồm 18 người chỉ được tối đa 5 ngoại binh. Ngoài ra, các CLB phải có hai cầu thủ thuộc nhóm tuổi U23 Trung Quốc và một trong số đó đá chính.

Phản ứng trước luật mới áp dụng tại cúp Quốc gia 2017, Chủ ông Lu Jianjun của Shanghai Jiading Booking FC, một trong tám đội nghiệp dư, rất phấn khích. Ông nói: "Những trận đấu giờ không còn diễn ra theo thế trận một chiều và theo kiểu gã khổng lồ Goliath chạm trán tý hon David nữa khi một CLB chuyên nghiệp với toàn cầu thủ ngoại đối đầu với đối thủ yếu hơn".

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoai-binh-trung-quoc-lai-kho-vi-luat-moi-post719784.html