Ngoại binh Thái Lan 'đổ bộ' Giải Bóng chuyền VĐQG 2024 tại Hà Tĩnh

Tại Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 được tổ chức tại Hà Tĩnh, các CLB đã chiêu mộ nhiều ngoại binh Thái Lan để tăng cường sức mạnh cho đội bóng.

Nhiều ngoại binh Thái Lan nhận lời thi đấu tại vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG 2024.

Nhiều ngoại binh Thái Lan sẽ góp mặt tại Giải Bóng chuyền quốc gia năm 2024 được tổ chức tại Hà Tĩnh. Vòng 1 giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 16/3 đến 22/3 tại Bình Phước ở nội dung nữ và từ 30/3 đến 6/4 tại Hà Tĩnh ở nội dung nam.

Với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, người hâm mộ Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ được chứng kiến những cuộc so tài nảy lửa giữa các đội bóng nam. Cùng với đó là màn thể hiện của các gương mặt ngoại binh chất lượng mang tầm khu vực và thế giới.

Trước thềm giải đấu, thông tin về ngoại binh của các CLB thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Điều lệ về ngoại binh giải năm nay vẫn không thay đổi, mỗi câu lạc bộ tham dự được phép đăng kí 2 ngoại binh, nhưng chỉ 1 người được thi đấu trên sân.

Nhiều tay đập nam của bóng chuyền Thái Lan thường xuyên thi đấu tại Giải Bóng chuyền VĐQG Việt Nam. Ảnh: Webthethao.

Tính đến thời điểm này, đã có 20 vận động viên nước ngoài được đăng kí danh sách thi đấu (10 VĐV ở bảng nam và 10 VĐV ở bảng nữ) Giải Bóng chuyền VĐQG năm nay.

Trong đó, có 3 đội nữ (Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Binh chủng Thông tin, Than Quảng Ninh) và 2 đội nam (LP Bank Ninh Bình và Sanest Khánh Hòa) thuê tới 2 ngoại binh.

Các đội chưa hoặc không thuê ngoại binh gồm đội bóng nam/ nữ Hà Nội và đội nữ Geleximco Thái Bình.

Trong danh sách các ngoại binh, không còn nhiều những tay đập đến từ châu Âu, thay vào đó, các VĐV đến từ Thái Lan được nhiều đội ở Việt Nam tin tưởng.

Cụ thể, có đến 13 VĐV Thái Lan dự giải, nội dung nam gồm: Wanchai, Kittithad Nuwadee, Assanaphan Chantajorn, Anut Promchan, Thanathat Thaweerat, Chaiwat Thungkham; nội dung nữ gồm: Warisara Seetaloed, Sasipapron Janthasiwut, Tichaya Boonlert, Pleumjit Thinkaow, Siriwan Deekaew, Natthanicha Jaisaen, Sutadta Chuewulim.

Trong số này, nhiều gương mặt đã từng thi đấu tại giải VĐQG Việt Nam và gây ấn tượng với người hâm mộ.

Bóng chuyền nam Hà Tĩnh vẫn tái ngộ với tay đập Assanaphan Chantajorn (ở giữa).

Có nhiều lý do để ngoại binh Thái Lan được ưa thích tại Việt Nam. Đầu tiên, bóng chuyền Thái Lan là một trong hai đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á ở nam và số 2 châu Á ở nữ.

Các VĐV đến từ “xứ sở chùa vàng” có chuyên môn tốt, thể hình lý tưởng, hòa đồng, thân thiện và rất chuyên nghiệp. Nhiều đội bóng như Hà Tĩnh, Thể Công, Đà Nẵng ưu tiên các ngoại binh Thái Lan đã từng khoác áo CLB, bởi các tay đập này am hiểu lối chơi, hòa nhập nhanh chóng với đồng đội.

Thứ 2, chi phí thuê cầu thủ Thái Lan không quá cao so với các cầu thủ tới từ châu Âu.

Thứ 3, Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan kết thúc vào giữa tháng 2, lúc này, VĐV không vướng bận ở CLB chủ quản nên dễ dàng nhận lời sang Việt Nam thi đấu.

Là chủ nhà nội dung nam giai đoạn 1, đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh tiếp tục thuê tuyển thủ Thái Lan . Anh từng gắn bó với bóng chuyền Hà Tĩnh ở mùa giải 2023, góp công giúp đội bóng giành hạng 3 Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền và đứng thứ 4 giải VĐQG.

Ở nội dung nữ có 10 ngoại binh, trong số này có tới 7 VĐV đến từ Thái Lan. Ảnh: Internet.

Ngoài những VĐV Thái Lan, mùa giải này còn đặc biệt có sự xuất hiện xuất hiện của ngoại binh Carlos Alberto Araujo đến từ Cuba - một trong những nền bóng chuyền nam xuất sắc nhất thế giới.

Carlos Alberto Araujo sẽ khoác áo LP Bank Ninh Bình ở vòng 1. Anh sở hữu chiều cao 1m99, thi đấu ở vị trí đối chuyền, từng cùng đội bóng chuyền trẻ nam Cuba giành HCV Olympic năm 2010.

Với sự góp mặt của dàn ngoại binh tên tuổi, chất lượng của vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2024 sẽ được nâng cao, hứa hẹn đem lại cho những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bình An

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ngoai-binh-thai-lan-do-bo-giai-bong-chuyen-vdqg-2024-tai-ha-tinh-post262856.html