Nghiên cứu gây sửng sốt ở Nhật Bản

Nghiên cứu mới tại Nhật Bản chỉ ra rằng trình độ học vấn có thể có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh và tuổi thọ của con người.

Người có trình độ học vấn thấp có nguy cơ tử vong cao hơn người có trình độ đại học trở lên. Ảnh: LA Times.

Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản mới công bố những kết quả nghiên cứu đầu tiên về tỷ lệ tử vong theo trình độ học vấn.

Theo đó, những người có trình độ học vấn thấp tại nước này có nguy cơ tử vong sớm cao hơn so với những người có trình độ đại học, theo Asahi Shimbun.

Các nghiên cứu trước đây ở Nhật Bản cũng phát hiện ra rằng những người có ít cơ hội được giáo dục chính quy thường có xu hướng hút thuốc nhiều hơn. Họ cũng ít khi được làm các xét nghiệm tầm soát ung thư.

Nghiên cứu mới của Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản cũng đưa ra quan điểm tương tự. Họ tin rằng những hành vi liên quan sức khỏe nêu trên chính là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về tỷ lệ tử vong.

"Trình độ học vấn không tác động trực tiếp đến tỷ lệ tử vong mà do hút thuốc, chế độ ăn quá nhiều muối cùng nhiều yếu tố khác nhau, tùy theo trình độ học vấn của từng người", một lãnh đạo của trung tâm nói với Japan Today.

Để thực hiện nghiên cứu này, trung tâm đã sử dụng dữ liệu của khoảng 8 triệu người ở Nhật cùng với dữ liệu của 330.000 ca tử vong thông qua cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2010 và thống kê nhân khẩu học từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2015.

Thông qua phân tích, nhóm nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ tử vong sớm ở người chỉ tốt nghiệp THCS thường cao hơn 1,4 lần so với người tốt nghiệp đại học trở lên. Người có trình độ học vấn THPT cũng có tỷ lệ tử vong cao hơn 1,2 lần so với người có bằng đại học.

Nếu xét theo giới tính ở những người tốt nghiệp THCS, tỷ lệ sẽ là 1,16 lần đối với nam và 1,23 lần đối với nữ.

Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là với bệnh ung thư vú, phụ nữ tốt nghiệp đại học lại có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với những người chỉ học đến bậc phổ thông.

Điều này có thể là do họ đi học trong thời gian dài nên có xu hướng mang thai và sinh nở ít hơn, do đó phải đối mặt với nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn.

Nếu so sánh với các nước châu Âu và Mỹ, nhóm nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ nam giới tốt nghiệp THPT mắc ung thư cao hơn 2,3 lần so với những người tốt nghiệp đại học hoặc được tham gia giáo dục đại học.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nghien-cuu-gay-sung-sot-o-nhat-ban-post1468234.html