Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới và bền vững trong lĩnh xây dựng

Mục tiêu của Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả (DCI) là thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới và bền vững trong lĩnh xây dựng công trình, hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam; cung cấp nhân sự chất lượng cao về kiến thức và khả năng thực tiễn đã được đào tạo cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, hạ tầng và giao thông vận tải.

Toàn cảnh Lễ công bố. (Ảnh: Chi Mai)

Ngày 30/9, Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh (UTH) và Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Lễ công bố thành lập Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả (DCI). Đây là kết quả của sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kịp thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, công việc, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đến dự có các đồng chí: Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hồ Nghĩa Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục đường bộ, Bộ Giao thông vận tải

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chúc mừng Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn Đèo Cả đã có bước tiến mới . (Ảnh: Chi Mai)

Mục tiêu của Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả là thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới và bền vững trong lĩnh xây dựng công trình, hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam; cung cấp nhân sự chất lượng cao về kiến thức và khả năng thực tiễn đã được đào tạo cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, hạ tầng và giao thông vận tải; Tham mưu chính sách, chiến lược phát triển công nghệ vật liệu và hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ về giao thông vận tải, Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả sẽ trở thành đầu mối tổ chức hội thảo, tập hợp các vấn đề bất cập về chính sách, thiếu hụt nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đào tạo để cùng nhà trường kiến nghị đến Chính phủ, các Bộ ngành có cơ chế chính sách quan tâm.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Chi Mai)

Phát biểu tại Lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XI, có nêu “các Trường Đại học phải thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội”. Và trên thế giới, mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là một mô hình hợp tác phổ biến như hãng xe hơi Land Rover và đại học Warwick, đã tạo ra dòng xe hơi danh tiếng thế giới; hãng dược phẩm Astra Zeneca và đại học Oxford đã bào chế Vaccine góp phần bảo vệ con người khỏi đại dịch COVID. Sự hợp tác này tác động rất tích cực tới hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học và đã không ngừng nâng cao chất lượng cho người học.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương cho biết, trong những năm qua, mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường là một nhiệm vụ quan trọng đối với các cơ sở đào tạo. Nhận thức giao thông vận tải là ngành đi đầu trong ứng dụng công nghệ để phát triển hệ thống giao thông thông minh, đặc biệt là đón đầu xu thế xây dựng đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc, Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn Đèo Cả, chính thức hợp tác thành lập Viện Nghiên cứu – Đào tạo Đèo Cả nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ chính: Đào tạo; nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Tư vấn và thực hiện dự án. Bên cạnh đó, hai bên quyết tâm xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm của ngành giao thông, làm chủ các thí nghiệm đặc thù mà Việt Nam chưa làm chủ như: hầm gió, động đất, kết cấu nhịp lớn, cầu treo dây võng, cầu treo dây văng”

Ông Hồ Minh Hoàng- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cả phát biểu. (Ảnh: Chi Mai)

Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện DCI khẳng định, Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả sẽ sử dụng đội ngũ trí thức là các thành viên hội đồng cố vấn, hội đồng quản trị và các cán bộ có trình độ sẵn có của Tập đoàn Đèo Cả, các giảng viên của trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tuyển dụng và mời các chuyên gia tham gia vào công tác giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.

"Chúng tôi mong muốn lãnh đạo Bộ ngành có tiếng nói để báo cáo các cấp có thẩm quyền quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn để doanh nghiệp Việt Nam kịp phát triển, sẵn sàng cho việc vươn tầm quốc tế. Để chúng ta không bị phụ thuộc vào công nghệ, nhà thầu nước ngoài, đồng tiền đầu tư của đất nước phải do người Việt làm chủ, người Việt khai thác trên nền tảng tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới trên thế giới. Bên cạnh đó, chúng tôi ý thức được bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, cần cùng nhau vừa làm, vừa học, vừa phản biện cơ chế chính sách, điều chỉnh chương trình đào tạo. Đồng thời, xác định Đèo Cả đột phá, phát triển từ tư duy “nghĩ khác biệt, tạo cách biệt”, nhưng để phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế thì phải từ “tri thức tạo ra giá trị”- ông Hồ Minh Hoàng nói.

Ra mắt Ban lãnh đạo Viện. (Ảnh: Chi Mai)

Chúc mừng Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn Đèo Cả đã có bước tiến mới, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đây là một mô hình mới, có tính sáng tạo. Với chức năng tham mưu cho Đảng, mô hình này sẽ được chúng tôi tham khảo đưa vào văn kiện để xây dựng đề án đối với giáo dục, công nghệ. Cách làm đổi mới sáng tạo giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia cho ngành giao thông vận tải và các lĩnh vực khác góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục đường bộ, Bộ Giao thông vận tải đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn Đèo Cả cho sự phát triển ngành, đặc biệt trong công tác đầu tư, quản lý vận hành các công trình giao thông đường bộ và cho rằng, thành công của của Tập đoàn Đèo Cả và của Trường, cũng là góp phần vào thành công của ngành giao thông vận tải. Đồng thời, tin tưởng Đèo Cả sẽ tiếp tục đồng hành để khắc phục những khó khăn của ngành, đảm bảo hài hòa lợi ích người dân, Nhà nước và doanh nghiệp phát triển hạ tầng giao thông trong nước. Riêng đối với lĩnh vực đường sắt, đại diện Bộ Giao thông vận tải mong muốn Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục nghiên cứu đầu tư, học hỏi kinh nghiệm phát triển hệ thống đường sắt của các nước, thông qua đó phát triển hệ thống đường sắt nước nhà và tạo điều kiện để nâng cao hơn nữa năng lực doanh nghiệp trong nước làm chủ khoa học công nghệ.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Chi Mai)

Nhằm cụ thể hóa chương trình hành động, Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với các Trường Cao đẳng đường sắt Việt Nam, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V; các công ty đối tác gồm Công ty Chodai - Kiso & Jiban, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng A2Z, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả được hình thành dựa trên sự cộng hưởng thế mạnh của hai đơn vị: Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh với truyền thống trên 35 năm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành giao thông vận tải. Trường có đội ngũ chuyên gia trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, có mạng lưới hợp tác rộng rãi trong và ngoài nước, cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư. Tập đoàn Đèo Cả với bề dày hơn 38 năm xây dựng và phát triển, là một trong những nhà đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam. Đèo Cả có hội đồng cố vấn là những chính khách, chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, và đội ngũ cán bộ, kỹ sư quản lý giàu năng lực, kinh nghiệm cùng tập thể công nhân lành nghề… đã thực hiện thành công nhiều dự án trong nước và sẵn sàng vươn tầm quốc tế khi hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/nghien-cuu-chuyen-giao-cong-nghe-moi-va-ben-vung-trong-linh-xay-dung-648254.html