Nghiêm túc cách ly tại nhà góp phần đẩy lùi dịch bệnh

Trong những ngày qua, công dân từ các tỉnh phía Nam trở về Đắk Nông khá lớn và phải thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Về cơ bản, người dân nghiêm chỉnh chấp hành và có sự theo dõi, giám sát của các cấp chính quyền địa phương.

Tự giác cách ly

Chị Hà Thị Quế ở thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân (Krông Nô) là một trong số những công dân đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Là công nhân làm việc tại tỉnh Bình Dương và trở về địa phương từ ngày 19/7 và đã có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2, nhưng chị vẫn tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

 Chị Hà Thị Quế đã cách ly tại nhà được 4 ngày sau khi trở về từ Bình Dương

Chị Hà Thị Quế đã cách ly tại nhà được 4 ngày sau khi trở về từ Bình Dương

Theo chị Quế, sáng sớm ngày 19/7, khi vừa về tới xã Nam Xuân, chị đã đi thẳng xe máy đến Trạm y tế xã để khai báo y tế. Qua kiểm tra thân nhiệt và lịch trình di chuyển, tiếp xúc, chưa phát hiện bất ổn nên chị Quế được cán bộ hướng dẫn về nhà tự cách ly.

Thế nhưng, để bảo đảm sức khỏe cho người thân cũng như chính bản thân mình, chị Quế cùng 3 người dân khác (cùng đi xe máy từ Bình Dương về) đã đến sống tại một căn nhà bỏ không của xã trong 4 ngày tiếp theo. Đến chiều ngày 22/7, sau hơn 72 tiếng đồng hồ không có biểu hiện ho, sốt, khó thở…, chị Quế mới trở về nhà tự cách ly.

Chị Quế cho biết: “Mặc dù rất nhớ con và người thân ở nhà nhưng quy định của Nhà nước, của tỉnh thì mình phải chấp hành nghiêm. Sau khi về nhà, tôi cùng chồng con không đi đâu cả, đeo khẩu trang thường xuyên và tuân thủ ở trong nhà 14 ngày. Nếu cần mua gì, tôi nhờ bố mẹ mua cho rồi đặt ở đầu cổng để mình ra lấy”.

Ngày 17/7, chị Nguyễn Thị Cẩm Lệ ở xã Kiến Thành có đi chợ thị trấn Kiến Đức (Đắk R'lấp) để mua thực phẩm cho gia đình. Trùng hợp, gian hàng mà chị ghé mua từng có một ca mắc Covid-19 tới, nên ngay khi biết thông tin này, trưa ngày 20/7, chị Lệ đã thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

 Trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Lệ dán biển thông báo không tiếp khách vì đang thực hiện cách ly

Trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Lệ dán biển thông báo không tiếp khách vì đang thực hiện cách ly

Chị Lệ cho biết: “Cuộc sống, sinh hoạt của tôi có thay đổi ít nhiều. Hiện đang trong thời gian cách ly, nên tôi chỉ ở một mình và sinh hoạt riêng, không tiếp xúc với người thân trong gia đình và chỉ ra sân vườn hít thở không khí. Toàn bộ đồ ăn, thức uống hàng ngày đều được người thân chuẩn bị và đặt trước cửa phòng, chỉ cần lấy vào sử dụng. Tôi mong mọi người hãy ý thức tuân thủ quy định để sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Theo ghi nhận, đa số mọi người chấp hành tốt quy định cách ly tại nhà và đồng thuận treo bảng thông báo: “Chú ý, gia đình có người đang cách ly, theo dõi y tế!”. Tấm bảng được đặt ngay cổng hoặc đầu đường dẫn vào nhà các công dân đang thực hiện cách ly y tế.

Đặc biệt, phát huy vai trò xung kích, vì cộng đồng, nhiều đoàn viên, thanh niên tại các huyện Krông Nô, Đắk R’lấp, Đắk Song…đã tích cực hỗ trợ người dân in và treo biển thông báo. Nhờ cách làm này, người dân địa phương đã nắm bắt thông tin về thời gian thực hiện cách ly để tránh tiếp xúc gần.

 Những tấm biển thông báo có người đang cách ly giúp người dân tránh tiếp xúc gần

Những tấm biển thông báo có người đang cách ly giúp người dân tránh tiếp xúc gần

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Bà Lưu Thị Trinh, Trưởng Phòng Y tế huyện Krông Nô cho biết, thực hiện tinh thần chỉ đạo chung, các xã, thị trấn đã in biển thông báo để cấp phát cho các gia đình có người thân từ địa phương có dịch trở về. Nhiều hộ gia đình còn tự bỏ tiền in bảng để treo trước nhà, cho thấy ý thức phòng, chống dịch, vì cộng đồng của người dân rất cao.

Qua thống kê, toàn huyện Krông Nô hiện có khoảng 600 công dân từ nơi khác về, trong đó chủ yếu là từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Để bảo đảm việc cách ly y tế tại nhà hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Krông Nô yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện thống kê, báo cáo 1 ngày 2 lần số lượng người từ nơi khác về địa phương và đang cách ly y tế.

Bà Lưu Thị Trinh thông tin thêm: “Cùng với thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định cách ly tại nhà của công dân, huyện khuyến khích người dân cùng tham gia quản lý và kịp thời báo cáo nếu phát hiện các trường hợp vi phạm quy định. Cơ bản mọi người rất tuân thủ cách ly, đặt lợi ích chung của toàn xã hội lên trên hết”.

 Phần lớn người dân Đắk Song đã nghiêm túc chấp hành quy định cách ly tại nhà

Phần lớn người dân Đắk Song đã nghiêm túc chấp hành quy định cách ly tại nhà

Theo quy định, các trường hợp cách ly y tế tại nhà là những trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, trở về từ các địa phương có dịch hoặc đã hoàn thành cách ly tập trung. Kể từ khi các tỉnh thành phía Nam bùng phát dịch và Đắk Nông ghi nhận các ca mắc Covid-19 thì số người cách ly y tế tại nhà đã tăng lên.

Ông Võ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho biết: “Đối với những trường hợp cách ly y tế tại nhà, địa phương chỉ đạo đơn vị y tế cơ sở, nhân viên y tế thôn, bon và các tổ Covid cộng đồng theo dõi, giám sát chặt chẽ”.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng, một số người vẫn chưa thực sự tự giác chấp hành các quy định cách ly tại nhà, thậm chí chống đối lại lực lượng chức năng. Tuy chưa đến mức phải xử phạt hành chính nhưng một số trường hợp, lực lượng chức năng phải sử dụng biện pháp mạnh, cưỡng chế để đưa đi cách ly.

Hiện nay, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có các trường hợp cách ly tại nhà. Nếu trong thời gian cách ly không chấp hành tốt quy định sẽ có thể trở thành nguồn lây bệnh cho người khác, nhất là người thân trong gia đình. Do đó, người dân phải tuyệt đối chấp hành quy định, như vậy là đã góp phần vào ngăn chặn, đầy lùi dịch bệnh.

Bài, ảnh: Thanh Hằng

847

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/y-te/nghiem-tuc-cach-ly-tai-nha-gop-phan-day-lui-dich-benh-87882.html