Nghịch súng hơi, bé trai 10 tuổi bị đạn găm vào xương sọ

Do không biết súng có đạn hai đứa trẻ tò mò lấy ra khám phá. Trong lúc sơ ý, súng bị cướp cò khiến một trẻ bị viên đạn chì bắn vào cung mày mắt phải.

Theo Tiền Phong, ngày 21/2, BS Lê Quang Mỹ, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 Tp.HCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị thương tích khá hy hữu. Bệnh nhi là bé trai T.V (10 tuổi) được gia đình chuyển đến cấp cứu trong tình trạng cung mày mắt bên phải bị thương tích.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người nhà ghi nhận, trước thời điểm nhập viện, cậu bé đi chơi cùng bạn thì phát hiện một khẩu súng hơi của người lớn sử dụng để bắn chim, bắn chuột. Hai đứa trẻ tò mò nên lấy ra khám phá, trong lúc sơ ý súng bị cướp cò phát nổ khiến nạn nhân bị viên đạn bắn vào mặt.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận trẻ may mắn khi viên đạn không đi vào tròng mắt mà cắm vào xương sọ ở cung chân mày. Vị trí của viên đạn không bị ảnh hưởng tới mắt hoặc não.

Viên đạn chì cắm vào xương sọ bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy ra ngoài

“Kết quả chụp cắt lớp sọ não ghi nhận dị vật kim loại nằm ngay cạnh mắt phải, găm vào xương sọ. Bé được gây mê, phẫu thuật mở vết thương kiểm tra và lấy được dị vật là viên đạn chì, kích thước 5mm”, BS Quang Mỹ nói.

Bé trai nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, có một vết thương ở chân mày phải đã được khâu tạm ở tuyến trước. Sau chụp cắt lớp sọ não phát hiện có dị vật kim loại nằm ngay cạnh mắt phải, găm vào xương sọ. Ngay sau đó bệnh nhân được gây mê, phẫu thuật mở vết thương kiểm tra và lấy được dị vật là viên đạn chì, kích thước 5 mm.

Hiện sức khỏe của bé đã hồi phục và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Bác sĩ Lê Quang Mỹ nhận định: "Đây là tai nạn rất nghiêm trọng, nhưng may mắn viên đạn nằm ở vị trí không ảnh hưởng tới mắt hoặc não".

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống, trước nhiều tai nạn sinh hoạt liên quan đến các loại vật dụng có tính sát thương như súng hơi, bác sĩ khuyến cáo các phụ huynh không nên sử dụng vì có nguy cơ đe dọa tính mạng của những người xung quanh và hành vi sử dụng các vật dụng này còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghich-sung-hoi-be-trai-10-tuoi-bi-dan-gam-vao-xuong-so-a594645.html