Nghĩa tình tháng Bảy

Với truyền thống đạo lý tốt đẹp 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc ta, hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và các ngày lễ, tết, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân đối với người có công với cách mạng. Năm nay, do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành lao động, thương binh và xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân, kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống dịch bệnh.

Khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho một gia đình chính sách ở huyện Cam Lộ -Ảnh: T.H

Thay vì tổ chức các hoạt động tri ân tập trung đông người như chương trình nghệ thuật, giao lưu, gặp gỡ, chương trình thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn... như mọi năm thì nay toàn tỉnh hướng đến tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt là quan tâm phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tích cực kêu gọi các nguồn hỗ trợ trong và ngoài tỉnh nhằm xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có trên 141.000 người có công với cách mạng đã được xác nhận. Quảng Trị còn thay mặt cả nước chăm sóc gần 60.000 mộ liệt sĩ là con em của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Những năm qua, ngành lao động, thương binh và xã hội (LĐ,TB&XH) cùng các địa phương luôn phấn đấu thực hiện tốt các chính sách đối với người có công. Đến nay, tỉnh cơ bản hoàn thành công tác giải quyết các chính sách tồn đọng. Hàng chục ngàn người có công đã được xác nhận và giải quyết quyền lợi đúng quy định của nhà nước. Từ năm 2017 - 2021, đã tập trung thụ lý và giải quyết 19.542 hồ sơ, trong đó hưởng trợ cấp hằng tháng 1.323 hồ sơ; hưởng trợ cấp một lần 7.532 hồ sơ. Về giải quyết chính sách tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH, ngày 20/3/2017 của Bộ LĐ,TB&XH, đến nay có 9 hồ sơ liệt sĩ đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công; 1 hồ sơ thương binh đang thực hiện giám định y khoa để xác định tỉ lệ thương tật. Năm 2021 đang tập trung chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng (đợt 2), phấn đấu giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng trong năm 2022. Nét nổi bật trong giải quyết chế độ người có công là công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính đã liên thông 3 cấp đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân giám sát; số hóa công tác quản lý hồ sơ và số hóa trong giải quyết hồ sơ các loại.

Cùng với thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công, các hoạt động, phong trào chăm lo đời sống người có công ở Quảng Trị đã và đang được đẩy mạnh trong toàn dân, trở thành một hoạt động chính trị - xã hội mang tính xã hội hóa cao. Toàn tỉnh có 2.833 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 37 mẹ còn sống đều được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụng dưỡng, đã được xây dựng nhà tình nghĩa và có cuộc sống vật chất, tinh thần ổn định. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng, tỉnh đã hỗ trợ xây mới 1.678 nhà, sửa chữa 6.339 nhà ở. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã được thành lập từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, trong giai đoạn 2015 - 2020 huy động được trên 57.766 triệu đồng, tỉnh đã phối hợp xây dựng mới 731 nhà và sửa chữa 223 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 48.909 triệu đồng; tặng 241 sổ tiết kiệm cho người có công và thân nhân người có công với tổng kinh phí 1.130 triệu đồng; tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi đối tượng chính sách và người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng 6 tháng đầu năm 2021 đã huy động được 4.196 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 18 nhà ở, sửa chữa 16 nhà ở cho người có công với kinh phí 1.895 triệu đồng; tặng 62 sổ tiết kiệm, với tổng kinh phí 554 triệu đồng. Tỉnh cũng đang xây dựng Đề án “Vận động hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở; tu sửa, xây dựng mới nhà ở hộ người có công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025”. Mục tiêu của đề án là đến cuối năm 2025, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ gia đình ở nhà tạm bợ, trong đó giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở dột nát, hư hỏng nặng cho 4.702 hộ nghèo và hộ cận nghèo; tu sửa, xây mới 1.894 nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sau khi hỗ trợ các hộ xây dựng được nhà ở an toàn, góp phần cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh việc chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng và thân nhân, công tác tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi danh, đền thờ liệt sĩ, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ được nỗ lực thực hiện. Quảng Trị vinh dự được Nhân dân cả nước ủy thác trọng trách bảo quản và chăm sóc gần 60 ngàn phần mộ liệt sĩ là con em thuộc các tỉnh, thành đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và nằm lại trên mảnh đất này. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thân nhân liệt sĩ ở nhiều địa phương không thể đến Quảng Trị để thăm viếng, song người dân Quảng Trị, những người đồng đội ngày đêm vẫn đang miệt mài chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ. Tháng Bảy ở Quảng Trị từ lâu đã trở thành “Tháng tri ân” các anh hùng liệt sĩ, vào đêm 26/7 tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được vệ sinh sạch đẹp, thay cát và hoa trên bia mộ, thắp sáng nghĩa trang bằng hàng vạn ngọn nến lung linh. Ở đó, không chỉ liệt sĩ và thân nhân được ấm lòng, mà nghĩa cử cao đẹp chăm sóc phần mộ liệt sĩ ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân đã trở thành nét đẹp văn hóa, lối sống nghĩa tình, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người dân Quảng Trị.

Thanh Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=159414&title=nghia-tinh-thang-bay