Nghĩa tình quân dân ở Phú Vang

Theo đoàn cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Phú Vang, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm, tặng quà gia đình bà Ngô Thị Tâm, sinh 1955, ở thôn Trừng Hà, xã Phú Gia, chúng tôi mới hiểu hết tấm lòng sâu nặng, nghĩa tình của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện.

Hoàn cảnh gia đình bà Tâm hết sức khó khăn. Vợ chồng bà sinh được 6 người con. Tai họa bất ngờ đến với gia đình bà khi chồng bà và hai người con mắc bệnh hiểm nghèo. Bao tiền của lần lượt “đội nón” ra đi và cuối cùng ngôi nhà duy nhất của gia đình cũng phải bán để lo chạy chữa nhưng chồng và hai con bà đều không qua khỏi. Mới đây, thêm một người con của bà lại phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Trước hoàn cảnh gia đình bà Tâm, UBND xã Phú Gia cho bà mượn khu nhà Trạm y tế cũ của xã để làm nơi trú ngụ và chăm sóc người con đang mang trọng bệnh.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình bà Tâm, từ tháng 6-2019, Ban CHQS huyện Phú Vang nhận đỡ đầu, hỗ trợ gia đình bà mỗi tháng 300.000 đồng. Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, đơn vị đều thăm, tặng quà gia đình. Bà Tâm xúc động nói: “Hằng ngày, tôi nhặt ve chai bán để lo bữa ăn và lo thuốc thang cho con. Tôi cảm ơn Ban CHQS huyện nhận đỡ đầu gia đình. Sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người đã giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn trong cuộc sống...”.

 Cán bộ Ban CHQS huyện Phú Vang tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn.

Cán bộ Ban CHQS huyện Phú Vang tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn.

Có mặt tại gia đình bà Tâm, ông Đỗ Viết Tư, Chủ tịch UBND xã Phú Gia chia sẻ: “Việc đỡ đầu của Ban CHQS huyện đối với gia đình bà Tâm là việc làm hết sức ý nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, nhân dân địa phương. Cũng từ đây mà phong trào giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được các tổ chức đoàn thể và nhân dân quan tâm hơn...”.

Hoàn cảnh cháu Tống Thị Khánh Tâm, ở xã Phú Lương, huyện Phú Vang cũng hết sức khó khăn. Bố bị tai nạn mất cách đây hơn 3 năm, mẹ bị bệnh tâm thần, hai chị em Tâm phải ở với ông bà nội năm nay đã 86 tuổi. Thấu hiểu hoàn cảnh của cháu Tâm, nhằm tiếp sức cho cháu tiếp tục đến trường, Ban CHQS huyện Phú Vang đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ cháu mỗi tháng 500.000 đồng.

Làm theo Bác, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, đối tượng chính sách và nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Phú Vang. Không chỉ thăm hỏi, tặng quà mà cán bộ, nhân viên đơn vị còn giúp những gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà ở, thu hoạch nông sản khi lũ, bão về. Thông qua các phong trào như: “Đỡ đầu địa chỉ đỏ”, “Mẹ đỡ đầu, thắp sáng niềm tin, nâng bước em tới trường”, “Cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt"... đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nghia-tinh-quan-dan-o-phu-vang-720142