Nghĩa tình những người lính thợ

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, từ ngày 16 đến ngày 19-12, Đoàn công tác Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) với hơn 30 y sĩ, bác sĩ cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 1.500 người thuộc gia đình chính sách, người có công và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Hơn 100 suất quà trị giá 120 triệu đồng cùng 1.400 cơ số thuốc được đoàn công tác cấp phát miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công thuộc các địa phương: Xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An); các xã: Xuân Phúc, Yên Thọ và thị trấn Bến Sung huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa).

 Hơn 500 đối tượng chính sách, người có công và người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Hơn 500 đối tượng chính sách, người có công và người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, TCKT có gần 80 đơn vị cơ sở, đóng quân ở hàng chục tỉnh, thành phố trên mọi miền của Tổ quốc, có đặc thù là các kho, trạm trực thuộc đại đa số đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, vùng căn cứ cách mạng. Việc xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng địa bàn an toàn luôn được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Thông qua các hoạt động công tác dân vận, lồng ghép với các phong trào thi đua ở cơ sở nhằm xây dựng thế trận lòng dân, “hàng rào lòng dân”, tạo mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng keo sơn, gắn bó.

 Nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hiện đại được huy động tổ chức khám bệnh cho nhân dân, như máy siêu âm, điện tim, máy nội soi tai, mũi, họng.

Nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hiện đại được huy động tổ chức khám bệnh cho nhân dân, như máy siêu âm, điện tim, máy nội soi tai, mũi, họng.

Bà Hoàng Thị Cầm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết: Nghĩa Thành là xã vừa được sáp nhập từ 3 xã Nghĩa Liên, Nghĩa Thắng và Nghĩa Tân. Do đó, xã có diện tích khá rộng, hơn 25km2, với dân số gần 10.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25%. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng vạn người con Nghĩa Thành đã không tiếc máu xương, xông pha khắp các chiến trường. Hiện trên địa bàn có gần 120 liệt sĩ, 112 thương bệnh binh cùng hàng trăm gia đình chính sách. Những ngày vừa qua, nhân dân địa phương vui như được mở hội, do mạng lưới y tế của địa phương còn khó khăn, được TCKT thăm khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân trên địa bàn, bên cạnh đó, đơn vị còn trao tặng 50 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công. Chúng tôi rất phấn khởi và biết ơn ân tình của những người lính thợ dành cho nhân dân địa phương.

 Hàng trăm người dân địa phương được cấp phát thuốc miễn phí.

Hàng trăm người dân địa phương được cấp phát thuốc miễn phí.

 Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách, người có công.

Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách, người có công.

 50 suất quà được trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công tại tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

50 suất quà được trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công tại tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Ngày mai (20-12), đoàn công tác của TCKT tiếp tục khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các xã: Xuân Phúc, Yên Thọ và thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Tin, ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/nghia-tinh-nhung-nguoi-linh-tho-646904