Nghĩa tình biên cương

Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Vì vậy, công tác này cần được tiếp tục nâng cao hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm 2023 có lẽ là một năm khó quên đối với vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám (SN 1979) và chị Lê Thị Bẹ (SN 1985, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) khi có được căn nhà Nghĩa tình biên cương.

Căn nhà do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vận động Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Anh Tuấn hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp, được bàn giao vào tháng 11 vừa qua.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo thị xã Kiến Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng nhà tài trợ bàn giao nhà cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám và chị Lê Thị Bẹ (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường)

Chị Bẹ chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Hàng ngày, chồng tôi đi làm mướn, còn tôi cắt lục bình để bán. Căn nhà cũ xuống cấp nhiều năm nhưng chúng tôi chưa có đủ tiền để sửa chữa. Nay có căn nhà mới rồi, tết này sẽ là cái tết ấm áp với gia đình tôi”.

Chương trình nhân văn với tên gọi những căn nhà “Nghĩa tình biên cương” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động trong thời gian qua đã giúp những hộ dân ở tuyến biên giới của tỉnh có thể an cư, lạc nghiệp.

Đây là chương trình ý nghĩa, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo cuộc sống cho người dân vùng biên giới tốt hơn. Qua đó, giúp các hộ gia đình có được mái ấm, ổn định cuộc sống.

Với tinh thần “tuyến sau đỡ đầu tuyến trước”, các địa phương không có tuyến biên giới trao kinh phí hỗ trợ các xã biên giới và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường)

Long An có đường biên giới dài gần 135km giáp 2 tỉnh: Svay Rieng, Prey Veng, Vương quốc Campuchia; đi qua 20 xã của 5 huyện và thị xã Kiến Tường. Tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên biên giới được nâng lên. Cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng và nhân dân khu vực biên giới có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân hai bên biên giới tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ đoàn kết, tích cực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán, thời gian qua, các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ lực lượng biên phòng, công an tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc;...

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, tập trung triển khai, thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền phân giới, cắm mốc gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh luôn đổi mới hình thức tuyên truyền hướng tới nhiều đối tượng ở khu vực biên giới. Năm 2023, có nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền thường xuyên về tình hình biên giới, công tác thông tin đối ngoại, phân giới, cắm mốc, tôn tạo hệ thống mốc giới; nội dung tin, bài có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo cấp huyện, các địa phương, đơn vị có liên quan đã cụ thể hóa triển khai, thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài.

Một số địa phương không có tuyến biên giới tích cực ủng hộ các huyện biên giới về kinh phí phục vụ công tác phân giới, cắm mốc, trong đó có công tác tuyên truyền, vận động theo chủ trương “tuyến sau đỡ đầu tuyến trước”. Từ đó, góp phần bảo vệ biên giới bình yên, nội biên vững mạnh./.

Như Nguyệt

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nghia-tinh-bien-cuong-a167958.html