Nghĩa Lộ nâng cao giá trị cây trồng vụ đông

Phong trào sản xuất vụ đông đang diễn ra hết sức sôi nổi trên khắp cánh đồng Mường Lò.

Nông dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ chăm sóc rau màu vụ đông.

Nông dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ chăm sóc rau màu vụ đông.

Nhiều năm nay, gia đình chị Hoàng Thị Viên, thôn Ta Tiu, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã đưa vào gieo trồng các loại cây rau màu trên diện tích đất ruộng 2 vụ lúa để nâng cao thu nhập. Chị Viên cho biết: "Với trên 3.000 m2 ruộng lúa 2 vụ, vụ đông năm nay tôi chuyển một nửa diện tích sang trồng giống cà chua Mỹ, phần còn lại trồng các loại rau, đậu, đỗ, dưa hấu. Nếu thời tiết thuận lợi thì thu nhập từ cây vụ đông cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa”.

Không chỉ ở xã Phù Nham, phong trào sản xuất vụ đông trên khắp cánh đồng Mường Lò đang diễn ra hết sức sôi nổi. Cả 8 thôn của xã Sơn A, người dân tấp nập ra đồng làm đất gieo trồng vụ đông.

Ông Nguyễn Đức Đoàn, thôn Ao Luông cho biết: "Với hơn 3.000 m2 ruộng 2 vụ lúa, vụ đông này một nửa diện tích tôi trồng ngô nếp sớm để bán trước, còn lại là ngô tẻ để phục vụ chăn nuôi. Phần diện tích còn lại trồng các loại rau rải vụ và rau gia vị để bán cho các nhà hàng vì hiện nay nhu cầu về rau gia vị khá lớn. Mỗi loại một ít và thu hoạch loại rau này, tôi tiếp tục trồng rau màu khác nhằm tận dụng tối đa diện tích đất để tăng thu nhập”.

Vụ đông năm 2023, xã Sơn A được giao chỉ tiêu sản xuất 150 ha; trong đó, ngô trên đất 2 vụ lúa 130 ha, còn lại là rau màu các loại. Nhiều năm nay, vụ đông trở thành vụ sản xuất chính của xã. Bởi vậy, không cần phải vận động, tuyên truyền, người dân đã hiểu được lợi ích và giá trị kinh tế của vụ đông nên sau khi thu hoạch diện tích lúa mùa, bà con đã tập trung làm đất để gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Đến thời điểm này, nông dân trong xã đã cơ bản gieo trồng xong diện tích ngô đông.

Ông Sầm Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Ngay sau khi tổng kết sản xuất vụ mùa, UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo sản xuất vụ đông để xây dựng kế hoạch, phân công thành viên trong Ban đôn đốc bà con khẩn trương gieo trồng, trọng tâm là cây ngô. Cùng đó, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật làm bầu, trồng, chăm sóc ngô và cây vụ đông cho nông dân”.

Vụ đông năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đặt mục tiêu trồng trên 1.297 ha câ; trong đó, ngô trồng trên đất 2 vụ lúa 1.100 ha, năng suất phấn đấu đạt 33,2 tạ/ha, sản lượng đạt 3.657 tấn; cây rau, màu các loại trên 197 ha.

Thị xã đã tập trung chỉ đạo các địa phương vận động nông dân thực hiện phương châm "sáng lúa, chiều ngô”; đẩy nhanh tiến độ làm đất, áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu, sử dụng bón phân hữu cơ, an toàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, sử dụng giống có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu hạn, chịu rét và đặc biệt phải tuân thủ lịch gieo trồng.

Đối với ngô là cây trồng chủ lực, các địa phương sử dụng 100% giống ngô lai có thời gian sinh trưởng dưới 125 ngày; trong đó, ngô tẻ chiếm tỷ lệ 80 - 85% diện tích; các loại rau màu, đậu đỗ sử dụng các giống tiến bộ kỹ thuật có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và thị trường tiêu thụ.

Đến thời điểm này, cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa đã cơ bản gieo trồng xong và nông dân các địa phương đang tập trung trồng cây rau màu các loại.

Bà Quản Thị Tuyết Nhung - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Ngoài ngô là cây trồng chủ lực, đơn vị cũng phối hợp với các địa phương vận động nông dân đưa các loại rau màu có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng, bố trí thành nhiều đợt, trồng rải vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Khuyến cáo các hộ dân thực hiện tốt quy trình trồng rau theo hướng tạo sản phẩm an toàn, nhất là đối với những cây rau ngắn ngày, rau ăn lá, rau gia vị.

Cùng đó, đơn vị tăng cường cán bộ về các thôn đôn đốc, hướng dẫn nông dân sản xuất đúng khung lịch thời vụ, áp dụng các biện pháp thâm canh nhằm tăng năng suất, hiệu quả trên đơn vị diện tích; tăng cường thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn đảm bảo chất lượng nguồn hàng với giá cả phù hợp phục vụ sản xuất. Đồng thời tăng cường điều tra, dự báo để phát hiện sớm, phòng trừ có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh phát sinh trong vụ đông".

Thanh Tân

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/301823/nghia-lo-nang-cao-gia-tri-cay-trong-vu-dong.aspx