Nghị quyết thứ 7 về Syria sẽ chung số phận với 6 nghị quyết trước đó?

Tuy phương Tây ra sức thúc đẩy thông qua nghị quyết về Syria, nhưng các chuyên gia dự đoán nghị quyết có khả năng thất bại nếu Nga phủ quyết.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Pháp soạn thảo yêu cầu triển khai các quan sát viên quốc tế tới Aleppo nhằm giám sát hoạt động sơ tán và bảo vệ dân thường tại thành phố lớn thứ 2 Syria này.

Đây cũng là dự thảo nghị quyết thứ 7 do các nước phương Tây đề xuất trong bối cảnh, tình hình tại Aleppo vẫn khá rối ren khi các thỏa thuận ngừng bắn liên tiếp bị đổ vỡ, khiến việc sơ tán không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Người dân Aleppo tháo chạy khỏi vùng chiến sự. (Ảnh: Reuters).

Người dân Aleppo tháo chạy khỏi vùng chiến sự. (Ảnh: Reuters).

Dự thảo nghị quyết do Pháp soạn thảo đã được gửi tới 15 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc từ hôm 16/12, trong đó “báo động” tình trạng nhân đạo đang ngày càng xuống cấp tại Aleppo, với hàng chục nghìn người vẫn còn bị mắc kẹt và đang rất cần được hỗ trợ, cũng như sơ tán.

Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Francois Delattre hối thúc Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhanh chóng triển khai các nhân viên nhân đạo Liên Hợp Quốc tới Aleppo nhằm có một sự giám sát phù hợp, trung lập và trực tiếp hoạt động sơ tán.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, dự thảo nghị quyết này cũng sẽ chung số phận với những dự thảo nghị quyết trước đó về Syria, bởi chắc chắn Nga, một nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phủ quyết.

Thực tế cũng giống như 6 nghị quyết trước dó, các nước Liên minh châu Âu đã bỏ qua vai trò của Nga, một nước có ảnh hưởng lớn đối với việc giải quyết khủng hoảng Syria khi nhấn mạnh đây sẽ là "một hành động của Liên minh châu Âu hỗ trợ hoạt động giám sát của Liên Hợp Quốc".

Trong một phát biểu mới đây, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin khẳng định, nếu đây là một sáng kiến hợp lý, Nga sẵn sàng xem xét nó bởi Nga luôn nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng tại Syria.

Đại sứ Nga nhấn mạnh: “Nga sẽ tiếp tục triển khai mọi nỗ lực có thể nhằm giảm leo thang căng thẳng và giải quyết những vấn đề nhân đạo cấp thiết nhất hiện nay tại Syria, đặc biệt là Aleppo. Chúng tôi tin rằng, yêu cầu cấp bách nhất hiện nay là chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự và nối lại các cuộc đàm phán giữa các phe phái tại Syria. Chính quyền Syria đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán như thế".

Trong lúc này, tại Aleppo, sau 2 ngày gián đoạn, Chính phủ Syria ngày 18/12 thông báo sẽ nối lại kế hoạch sơ tán dân thường và quân đối lập tại những khu vực cuối cùng ở Aleppo. Kế hoạch này sẽ diễn ra đồng thời với việc sơ tán 2 ngôi làng al-Foua và Kefraya cùng 2 thị trấn gần biên giới với Lebanon.

Chính phủ Syria cũng đã lần đầu tiên cho phép người dân sau 4 năm trở lại khu vực thành cổ ở Aleppo, vốn nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Tuy nhiên việc đảm bảo các bên thực thi nghiêm túc kế hoạch này vẫn đang là thách thức lớn ở thời điểm hiện tại. Một đoạn video clip đăng tải lên mạng xã hội cùng ngày cho thấy đã nghe được một vài tiếng súng nổ khi hoạt động sơ tán đang diễn ra.

Dù tính xác thực của đoạn clip cũng như địa điểm diễn ra chưa được xác định song điều này rõ ràng đã cho thấy, cuộc chiến ngoại giao và quân sự liên quan tới cuộc khủng hoảng Syria vẫn còn rất phức tạp./.

Thu Hoài/VOV-Trung tâm Tin
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nghi-quyet-thu-7-ve-syria-se-chung-so-phan-voi-6-nghi-quyet-truoc-do-578715.vov