Nghị quyết 98 đem lại hiệu quả thiết thực

Theo lãnh đạo TP HCM, việc thực hiện Nghị quyết 98/2023 đạt được những kết quả bước đầu khá tốt; khối lượng công việc làm được lớn hơn so với thời điểm triển khai Nghị quyết 54/2017

Ngày 12-5, HĐND TP HCM phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình TP HCM tổ chức chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 5-2024 với chủ đề "Tăng tốc thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội - Sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống". Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ điều hành chương trình.

Nhiều chính sách đã vào cuộc sống

Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM có hiệu lực từ ngày 1-8-2023. Đến tháng 4-2024, HĐND TP HCM đã tổ chức 5 kỳ họp, thông qua 30 nghị quyết do UBND TP HCM trình, cụ thể hóa 18/27 cơ chế, chính sách.

Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98 đã đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực như: hỗ trợ vốn vay cho người nghèo; chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy TP HCM…

Tại chương trình, cử tri đặt nhiều câu hỏi thể hiện mối quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của TP HCM

Nghị quyết 98 cũng mở ra nhiều cơ hội để hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở TP HCM. Tại chương trình, cử tri TP HCM rất quan tâm vấn đề này. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Trần Kim Yến, Nghị quyết 98 tạo cơ chế để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, trong đó có tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài. "Vậy TP HCM có đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù gì để thúc đẩy dự án sớm được khởi công và hoàn thành" - bà Trần Kim Yến hỏi.

Trong khi đó, TS Nguyễn Vinh Huy nhận xét Nghị quyết 98 là căn cứ pháp lý quan trọng, tạo điều kiện cho TP HCM chủ động lựa chọn, kêu gọi và triển khai các dự án PPP (đối tác công - tư). TS Nguyễn Vinh Huy đặt vấn đề các dự án hạ tầng giao thông thực hiện theo hình thức PPP sẽ được TP HCM triển khai như thế nào?

Nhiều câu hỏi của cử tri gửi qua Fanpage của chương trình đề cập việc TP HCM sẽ khởi công 5 dự án giao thông ở cửa ngõ áp dụng loại hợp đồng BOT. Cử tri muốn biết các giải pháp để thu hút đầu tư và đẩy nhanh triển khai các dự án này.

Tập trung cho nhiều dự án trọng điểm

Trả lời về dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đã trình hồ sơ đến nhiều cơ quan Trung ương thẩm định để trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư. Hồ sơ này đã đến Thường trực Chính phủ, Thủ tướng đã có ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này trước ngày 15-5.

Khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, TP HCM - với tư cách là cơ quan được giao chuẩn bị hồ sơ - sẽ khẩn trương hoàn thiện dự án và phê duyệt dự án trước tháng 10-2024. Sau đó, tiến hành giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư và các công việc chuẩn bị khác để có thể khởi công dự án trước ngày 30-4-2025. Về cơ chế để thực hiện, TP HCM đã báo cáo Thủ tướng cho phép áp dụng như Vành đai 3 trong giải phóng mặt bằng, thủ tục dự án.

Với những dự án trọng điểm khác, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố tiếp tục tập trung thực hiện nhanh.

Hướng tới người dân và doanh nghiệp nhiều hơn

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi khẳng định thành phố đã có sự chuẩn bị và triển khai Nghị quyết 98 rất tập trung. Qua gần 10 tháng, dù còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ nhưng thành phố đạt được những kết quả bước đầu khá tốt, khối lượng công việc làm được lớn hơn so với thời điểm thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội.

Ông Phan Văn Mãi cho biết thời gian tới, TP HCM nỗ lực làm việc với Trung ương để thông qua nghị định về phân cấp cho thành phố vào quý II/2024 và nghị định về chính sách điện mặt trời áp mái vào quý IV. TP HCM cũng nghiên cứu hoàn thiện các văn bản triển khai cơ chế, chính sách mà Nghị quyết 98 mang lại.

Theo ông Phan Văn Mãi, TP HCM đã có các hướng đi để thực hiện dự án BOT, BT (xây dựng - chuyển giao), PPP với thủ tục nhanh chóng trên tinh thần phải làm ngắn hơn đầu tư công.

"TP HCM đã phân cấp một số nội dung giúp công việc chạy rất nhanh. Điển hình như ủy quyền cho quận phê duyệt chủ trương dự án đầu tư nhóm C; điều chỉnh quy hoạch cục bộ cho những dự án đầu tư công, giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công" - Chủ tịch UBND TP HCM thông tin. Theo ông Phan Văn Mãi, thành phố cũng đang nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ cơ chế TOD và xác định trong năm 2024-2025 có 6 vị trí có thể triển khai mô hình này.

Nhấn mạnh tổ chức bộ máy và chất lượng nhân sự là yếu tố quan trọng để Nghị quyết 98 mang tới hiệu quả cao nhất, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục củng cố bộ máy, phân công công việc cụ thể, giám sát, giải quyết kịp thời những phát sinh và rà soát quy chế phối hợp, phân cấp phân quyền.

Ông Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh TP HCM không thể triển khai Nghị quyết 98 một mình. Ông đề nghị các sở, ngành TP HCM thường xuyên liên hệ với Trung ương để được hướng dẫn, hỗ trợ với tinh thần vướng mắc gì thì đề xuất luôn các giải pháp.

"Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ tin tưởng khi hoàn thành tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài, cùng với các dự án hạ tầng khác đang hình thành, TP HCM phát huy hơn vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế dịch vụ của vùng trọng điểm phía Nam.

Kết luận chương trình, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận việc cử tri đặt nhiều câu hỏi về Nghị quyết 98 cho thấy mối quan tâm đặc biệt của nhân dân đối với sự phát triển của thành phố.

Điều đó cũng cho thấy chính quyền TP HCM còn rất nhiều việc phải làm nhằm đưa chính sách có lợi nhất đến với người dân, doanh nghiệp cũng như khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch HĐND TP HCM lưu ý thời gian tới, chính quyền cần chủ động, khẩn trương rà soát, nghiên cứu để trình HĐND thành phố thông qua các cơ chế chính sách còn lại liên quan Nghị quyết 98. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, quan tâm ý kiến của người dân qua kiến nghị của cử tri và phương tiện truyền thông để kịp thời ban hành chính sách phù hợp.

Hơn 130 dự án đổi mới sáng tạo

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Dũng cho biết sau khi HĐND TP HCM ban hành Nghị quyết 20/2023 về hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại TP HCM giai đoạn 2024-2028, trên cơ sở Nghị quyết 98, sở đã ban hành các biểu mẫu để hướng dẫn cộng đồng đăng ký tham gia.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 48 hồ sơ hợp lệ với 133 dự án đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Bài và ảnh: PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nghi-quyet-98-dem-lai-hieu-qua-thiet-thuc-196240512214912345.htm