Nghị quyết 30 của Quốc hội khóa XIII, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên phạm vi toàn quốc

Khi đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội khóa XIII, về việc đến cuối năm 2013 căn bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu trên phạm vi toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết: Đến nay cả nước có 18 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với các loại đất chính, trong đó có 7 tỉnh đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận đối với tất cả các loại đất: Đồng Tháp, Long An, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long và Bình Dương.

Ảnh minh họa.

Hiện còn 45 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành, trong đó 11 tỉnh đạt tỷ lệ thấp gồm một số tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, là những tỉnh có diện tích đất rộng, thu ngân sách thấp…..

Trả lời câu hỏi “Nếu trong trường hợp đến hết năm nay các địa phương này không hoàn thành thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định:

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=56522