Nghi phạm vụ cái chết Kim Jong Nam tốt trong mắt hàng xóm

Gia đình và hàng xóm cũ của Siti Aishah, nghi phạm liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam, kinh ngạc khi hay tin cô bị bắt, vì theo họ cô là người lễ phép và tốt bụng.

Siti Aishah, 25 tuổi, là một trong 3 người liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ. Từ năm 2008 đến năm 2011, nữ nghi phạm sống cùng chồng trong một ngôi nhà nhỏ, tường tróc sơn đỏ, tại con hẻm ở Tambora, phía tây thủ đô Jakarta.

Tjia Liong Kiong, bố chồng Aishah, nhận xét cô là người “rất tử tế, lễ phép và tôn trọng mọi người xung quanh”.

“Tôi rất sốc khi nghe tin con bé bị bắt vì giết người”, ông nói. “Tôi không tin nó có thể làm những việc như giết người hay gián điệp như báo chí đưa tin, mặc dù tôi cũng không hiểu nó lắm”, ông nói.

Nhà cũ của nữ nghi phạm Siti Aishah ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP.

Vợ chồng nữ nghi phạm đã ly dị trong khi bà Benah, mẹ của Aisha cho biết gia đình cô sống trong một ngôi làng nhỏ, họ không có điều kiện giúp đỡ cô.

“Con gái tôi không phải là người như thế”, bà khẳng định.

Nghi phạm nam người Malaysia trong số 3 người bị bắt giữ tự nhận là bạn trai Aishah. Anh này đã cung cấp thông tin giúp cảnh sát lần ra dấu vết của cô.

Việc bắt giữ Aishah thu hút sự quan tâm của truyền thông Indonesia. Một số tờ báo còn cho rằng cô là gián điệp.

“Lạy Chúa, tôi không thể tin được”, Aminah, người hàng xóm cũ của nữ nghi phạm cho hay. “Cô ấy đối xử tốt với mọi người ở đây, cũng là người thật thà. Cô ấy mà giết người ư? Không đời nào, không thể”.

Một số nhà ngoại giao của Indonesia đã gặp nữ nghi phạm nhưng không phép đặt câu hỏi với cô.

Agung Sampurno, phát ngôn viên Cơ quan Nhập cư Indonesia, cho biết các quan chức đại sứ quán Indonesia ở Kuala Lumpur đã gặp Aishah tại bang Selangor, nơi cô bị bắt giữ và khẳng định nghi phạm trong tình trạng an toàn.

Ảnh chụp hộ chiếu của nghi phạm người Indonesia. Ảnh: Thestar.

Lalu Muhammad Iqbal, giám đốc Cơ quan Bảo vệ Công dân thuộc bộ Ngoại giao Indonesia, cho hay Indonesia sẽ đảm bảo quyền và trợ giúp pháp lý đối với Aisyah.

Hàng xóm cũ của Aisyah tiết lộ cô này từng về Indonesia vào năm 2014 để làm thủ tục ly hôn.

Ông Sampurno cho biết theo dữ liệu xuất nhập cảnh, đầu năm 2017, nữ nghi phạm về Indonesia rồi quay lại Malaysia bằng phà vào ngày 2/2.

Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-vu-cai-chet-kim-jong-nam-tot-trong-mat-hang-xom-post721622.html