Nghi phạm sát hại cô gái ở Lai Châu đối diện mức án nào?

Hiện vụ nam thanh niên sát hại bạn gái 21 tuổi ở Lai Châu sau khi đi uống rượu khiến dư luận đặt câu hỏi, đối tượng này sẽ bị xử lý thế nào.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hiện đối tượng Lò Văn Xươm (SN 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi sát hại cô gái trẻ. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Xươm khai nhận: Từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Xươm và chị Lò Thị L. (SN 2003 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên) đã có mối quan hệ yêu đương.

Đồng chí Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp xét hỏi đối tượng ngay sau khi bị bắt.

Dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L. tại Tân Uyên chung sống, hai người đã chung mua trả góp 1 xe mô tô Honda wave alpha (chưa lắp BKS), tuy nhiên trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Xươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sìn Hồ. Từ đó giữa chị L. và Xươm thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Vào chiều 5/3/2024, Xươm đi uống rượu ở trong bản Phiêng Áng về đã bị chị L. chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà. Trong lúc cãi vã, Xươm đã lấy 1 con dao nhọn cán bằng gỗ, dài khoảng 40cm, bề ngang khoảng 10cm chém 2 nhát vào vùng cổ của chị L làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nghi phạm và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được có đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với tình tiết là hành vi có tính chất côn đồ. Lời khai của đối tượng phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và phù hợp với hung khí gây án thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, kết quả xác minh sự việc cho thấy chỉ vì lý do mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Hành vi này là có tính chất côn đồ đã tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người. Diễn biến sự việc cho thấy ý thức coi thường pháp luật của đối tượng này, lối sống hưởng thụ, buông thả và ý thức coi thường pháp luật, coi thường quyền lợi của người khác là những nguyên nhân khiến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng này, làm rõ diễn biến hành vi và nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng này đối với hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi cầm cố chiếc xe mô tô được thực hiện như thế nào, đối tượng này nợ nần có phải do thực hiện hành vi đánh bạc trái phép hay không để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

"Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đối tượng này lợi dụng tình cảm và tiền bạc của nạn nhân, chơi bời lêu lổng, thể hiện tính ích kỷ và ý thức coi thường pháp luật qua những hành xử đối với nạn nhân trước đó. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi đối tượng bị đuổi ra khỏi nhà, phải chấm dứt mối quan hệ tình cảm và không lợi dụng được nạn nhân nữa thì đối tượng đã thực hiện hành vi có tính chất côn đồ để sát hại nạn nhân. Hành vi thể hiện tính ích kỷ cao độ, ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác nên đối tượng này phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật", luật sư Cường bày tỏ.

Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp chia sẻ, vụ việc này sẽ là bài học cho những đối tượng lười làm ham chơi, thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác, coi thường pháp luật. Để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng như thế này, vấn đề giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, tăng cường sự quản lý giáo dục của gia đình là rất cần thiết. Với những người trẻ bỏ học đi làm sớm, có lối sống tự do, chung sống như vợ chồng với các đối tượng có máu cờ bạc, nghiện ngập hoặc lười lao động thì nguy cơ bị bạo hành, xâm hại là rất cao. Bởi vậy, vấn đề giáo dục đạo đức phải đi kèm với giáo dục pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống để người trẻ nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình với xã hội, có ý thức tôn trọng người khác tôn trọng pháp luật, kiểm chế thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nghi-pham-sat-hai-co-gai-o-lai-chau-doi-dien-muc-an-nao-1965306.html