Nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi 15 tỷ tiền chuộc có thể đối diện nhiều tội danh

Với hành vi bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc lên đến 15 tỷ, sử dụng súng bắn công an, nghi phạm sẽ bị xử lý thế nào?

Đối tượng Nguyễn Đức Trung (khoanh tròn) bị bắt giữ (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan tới vụ bắt cóc trẻ em, ngày 15/8, CATP Hà Nội cho biết, hồi 19h40 ngày 14/8, CA phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H., trú tại KĐT Việt Hưng, quận Long Biên về việc con trai chị H., SN2016 bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ô tô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà. Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để “chuộc” con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc CATP Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Quá trình điều tra, thông tin về đối tượng gây án hầu như không có, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết của đối tượng; phối hợp CA các tỉnh xác minh thông tin về đối tượng gây án…

Sau gần 10 tiếng trắng đêm, đến khoảng 5h ngày 15/8, Phòng CSHS CATP phối hợp CA quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, SN 1992, trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc và giải cứu thành công cháu bé về với gia đình, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tại CQCA, bước đầu, đối tượng Trung khai nhận, do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 19h ngày 14/8, Trung điều khiển ô tô đi nhiều vòng quanh KĐT Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H. đang đạp xe nên đã khống chế, bắt cóc cháu.

Hình ảnh bé trai trước khi bị đối tượng Trung bắt lên xe ô tô (Ảnh cắt từ clip)

Hiện Phòng CSHS CATP tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của nghi phạm Nguyễn Đức Trung là bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đây là tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, đe dọa uy hiếp đến tinh thần, sức khỏe, tính mạng của nạn nhân và những người khác.

Do tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội nên tội phạm này có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, không đòi hỏi hậu quả phải chiếm đoạt được tài sản xảy ra, hành vi đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Bởi vậy trong vụ việc này, mặc dù nghi phạm chưa chiếm đoạt được số tiền như mong muốn là 15 tỷ đồng nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan đến số tiền mà mình đã đã yêu cầu.

Theo luật sư Thái, CQĐT sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối nghi phạm để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. CQĐT cũng sẽ làm rõ khẩu súng mà nghi phạm sử dụng có nguồn gốc từ đâu, vụ án có đồng phạm hay không để giải quyết triệt để vụ án theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt hành vi trốn chạy, chống trả lực lượng chức năng cho thấy tính chất manh động, ngoan cố, coi thường pháp luật của nghi phạm này. Hành vi gây ra thương tích cho người thi hành công vụ sẽ là tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đồng thời là căn cứ để tòa án sẽ quyết định mức hình phạt nghiêm khắc.

"Với tính chất mức độ hành vi trong vụ án, nghi phạm có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc nhất của tội "Bắt cóc" nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi của người phạm tội được thực hiện với lỗi cố ý, bởi mục đích của người phạm tội khi thực hiện hành vi là nhằm buộc chủ tài sản phải giao nộp tài sản và chiếm đoạt tài sản đó.

Khung hình phạt cơ bản đối với tội bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Người phạm tội trong trường hợp có tình tiết tăng nặng có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân", luật sư Thái nêu quan điểm.

Đặc biệt xem xét vụ án còn có đồng phạm khác giúp sức hay không để tiến hành truy bắt. Ngoài ra, CQĐT sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng nghi phạm mua ở đâu, mua của ai, là loại súng gì, có phải vũ khí quân dụng hay tính năng tương tự như vũ khí quân dụng hay không, xác định thương tích của cán bộ công an. Trong vụ án này, nghi phạm có dấu hiệu của hàng loạt tội danh.

Theo luật sư Thái, ngoài hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản thì việc nổ súng về phía cảnh sát là hành vi rất nguy hiểm. Vì thế nếu làm rõ nhận thức của nghi phạm là nổ súng với mục đích giết người, nghi phạm còn có thể còn phải đối mặt với tội "Giết người" (trường hợp phạm tội chưa đạt)". Với hành vi sử dụng súng, nếu khẩu súng là súng quân dụng hoặc tính năng tương tự, nghi phạm sẽ bị xử lý thêm về tội "Sử dụng vũ khí quân dụng".

Luật sư Thái cho rằng, nếu bị truy tố và xét xử về nhiều tội danh, tổng hợp hình phạt nghi phạm sẽ phải đối mặt là rất nghiêm khắc.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nghi-pham-bat-coc-tre-em-doi-15-ty-tien-chuoc-co-the-doi-dien-nhieu-toi-danh-348356.html