Nghi ngộ độc thực phẩm, hàng chục công nhân phải nhập viện

Sau bữa ăn chuyển ca, hàng chục công nhân làm việc tại công ty TNHH SH Intevernationnal (trụ sở thôn Trường Phúc, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã có biểu hiện đau bụng đi ngoài, chóng mặt, buồn nôn.

Ngay lập tức, các công nhân này được cán bộ y tế của công ty chăm sóc sức khỏe. Bệnh nhân nặng được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cấp cứu.

Công ty TNHH SH Intevernational, nơi xảy ra sự việc

Ông Lê Văn Diện - Chi cục trưởng chi cục ATVSTP tỉnh Thái Bình, xác nhận có vụ việc trên xảy ra tại công ty TNHH SH Intevernational vào tối 8/8. "Sáng 9/8 sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ xác minh vụ việc. Tuy nhiên, các bệnh nhân đã tự nguyện xin xuất viện về nhà.

Chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm chi cục ATVSTP tỉnh, huyện, trung tâm y tế, Công an huyện Thái Thụy làm việc với công ty, niêm phong mẫu thức ăn, kiểm tra quá trình chế biến để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Diện cho biết.

Bác sĩ Đoàn Văn Thắng (khoa Hồi sức Cấp cứu thuộc bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa) trực tiếp điều trị cho các công nhân cho hay, khoảng 20h tối 8/8, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân do đại diện công ty chuyển đến với triệu chứng đau bụng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Sau khi thăm khám, kíp trực đã truyền dịch bù nước, chống nôn, giảm đau, kháng sinh... cho 3 bệnh nhân Lê Thị Tr., Mai Thị B. (đều trú xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy); Nguyễn Thị Thanh T. (trú xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy). Riêng 1 công nhân khi đến bệnh viện cảm thấy sức khỏe đã tạm ổn nên xin không dùng thuốc.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi sức khỏe đã ổn định, đại diện công ty và các công nhân đã xin được xuất viện.

Theo tìm hiểu của PV,  công ty TNHH SH Intevernational có khoảng 400 công nhân. Đơn vị cung cấp suất ăn hàng ngày cho các công nhân là công ty TNHH VN EOC (địa chỉ P. 911, Nhà F5, khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Yên Hòa, Hà Nội) thức ăn được chế biến ngay tại công ty.

Công ty TNHH SH Intevernational chuyên sản xuất hàng may mặc, 100% vốn Hàn Quốc.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Minh Sơn – Đặng Phục

Đoàn Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghi-ngo-doc-thuc-pham-hang-chuc-cong-nhan-phai-nhap-vien-a335163.html