Nghĩ ngay đến bệnh tay chân miệng khi có dấu hiệu này

Nếu không được phát hiện sớm, trẻ bị tay chân miệng có thể gặp biến chứng nghiêm trọng viêm não, viêm cơ tim, phù phổi.

Mụn nước có khả năng xuất hiện ở tay, chân, miệng, lưỡi, bên trong má của trẻ. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bệnh tay chân miệng có thời gian ủ bệnh thường từ 3-7 ngày. Khi mắc bệnh, triệu chứng ban đầu ở trẻ là sốt, thường kèm theo đau họng.

Lúc này, trẻ cảm giác khó chịu và xuất hiện tình trạng biếng ăn. Khoảng 1 hoặc 2 ngày sau khi khởi phát sốt, vết loét gây đau và mụn nước sẽ xuất hiện trong miệng hoặc họng, có khi cả hai.

Mụn nước có khả năng xuất hiện ở tay, chân, miệng, lưỡi, bên trong má và đôi khi ở mông trẻ.

Đến giai đoạn toàn phát, trẻ có thể bị loét miệng, vết loét đỏ xuất hiện ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi. Gây đau miệng cho trẻ, bỏ ăn, bỏ bú, chảy dãi. Ở lòng bàn tay, chân của trẻ xuất hiện các nốt phát ban dạng nước, kèm theo sốt nhẹ và nôn.

Ở giai đoạn này, trẻ cũng có thể gặp biến chứng thần kinh như: viêm não, viêm màng não. Trẻ có thể tử vong nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời.

Đến ngày thứ 8-10, đây là giai đoạn bệnh đã lui, trẻ hồi phục hoàn toàn nếu không có biến chứng.

Bệnh tay chân miệng thường nhẹ, chỉ gây sốt trong vài ngày, các dấu hiệu và triệu chứng cũng tương đối nhẹ. Tuy nhiên, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi bé có các triệu chứng sau:

Trẻ sốt cao liên tục 39 độ C không hạ sau khi đã hạ sốt tích cực.
Trẻ giật mình chới với, hốt hoảng, thất thần.
Trẻ có biểu hiện run tay chân (khi đưa đồ chơi cho trẻ cầm), yếu chân tay, trẻ đi đứng loạng choạng.
Trẻ đảo mắt bất thường, nôn ói nhiều, quấy khóc (dỗ không nín), co giật, thở mệt…

Hiện vẫn chưa có vaccine phòng ngừa bệnh tay chân miệng. Do vậy, các bác sĩ cho biết biện pháp chính vẫn là vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, rửa sạch đồ chơi, sàn nhà để an toàn cho trẻ.

Khi phát hiện trẻ có dấu bị bệnh, nên cách ly trẻ bệnh trong vòng 7-10 ngày kể từ ngày khởi bệnh.

Bệnh tay chân miệng thường gặp nhất với trẻ em ở môi trường nhà trẻ, mẫu giáo do trẻ còn nhỏ nên thường đưa tay vào miệng. Do đó, phụ huynh, thầy cô cần hướng dẫn nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm đồ chơi.

Bên cạnh đó, người lớn không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

Nguyễn Thuận

Nguồn Znews: https://znews.vn/nghi-ngay-den-benh-tay-chan-mieng-khi-co-dau-hieu-nay-post1456885.html