Nghỉ làm ngày quốc giỗ

Ca dao xưa có câu: 'Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba' nhắc nhớ các thế hệ người Việt về ngày quốc giỗ. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi từ năm 2007 người lao động đã có thêm một ngày nghỉ vào đúng ngày giỗ Tổ Hùng vương.

Như vậy, giỗ Tổ Hùng vương không còn là ngày trọng đại với người dân Việt nữa, mà đã trở thành một ngày đặc biệt, người lao động được hưởng chế độ nghỉ ngơi giống như ngày quốc tế lao động, ngày quốc khánh, ngày thống nhất non sông.

Với người dân Việt, ngày giỗ tiên thường, con cháu thường sắp xếp công việc để quây quần ở nhà thờ, thăm mộ phần tỏ bày hiếu kính. Các vua Hùng được xem là tổ tiên, nguồn cội cao nhất, khởi thủy cho dòng máu Lạc Hồng của cư dân bách Việt, vì thế đòi hỏi tất cả người dân Việt cùng hướng về tổ tiên chung.

Nghỉ làm trong ngày quốc giỗ, nhiều người sẽ nghĩ đến chuyện đi chơi, tụ tập ăn uống. Người thì tính chuyện ngủ vùi.

Quyền tiếp cận cá nhân cho phép mỗi người thực hiện suy nghĩ của mình trong ngày nghỉ lễ. Nhưng trên hết, xin chúng ta luôn nhớ rằng đây là ngày quốc giỗ, chúng ta được nghỉ làm bởi lý do ấy, vì thế cần làm những việc có ích hơn trong ngày đặc biệt này.

Ở nhiều địa phương, chính quyền thường tổ chức những không gian tưởng niệm vua Hùng, để người dân tham gia, qua đó đánh thức lòng tự hào, trách nhiệm của người dân. Các di tích gắn với việc thờ cúng vua Hùng và những lạc hầu, lạc tướng thời Hùng vương ở các địa phương đều mở cửa đón khách. Hơn cả một không gian tâm linh, đó là nơi để người dân thể hiện văn hóa, đạo lý.

Tại Thanh Hóa hiện nay còn một số di tích gắn với tín ngưỡng thờ cúng thời Hùng vương, tiêu biểu là đền Đồng Cổ ở làng Đan Nê, xã Yên Thọ (Yên Định) gắn với thần trống đồng - vị thần đã hiển linh giúp vua Hùng đánh giặc; đền thờ Mai An Tiêm ở xã Nga Phú (Nga Sơn). Dịp giỗ Tổ Hùng vương cũng là thời gian huyện Nga Sơn mở hội đền thờ Mai An Tiêm. Bên cạnh đó, một số địa phương ở xứ Thanh còn có tín ngưỡng thờ mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân... Chúng ta hãy sắp xếp thời gian, tùy điều kiện của mỗi người, mỗi nhà, để hành hương tới những không gian đặc biệt này. Chí ít là một cuộc “hành hương” trong tâm tưởng với nén tâm hương dâng lên từ lòng mình, để ngày mà người lao động toàn quốc được phép nghỉ ngơi càng trở nên ý nghĩa. Hãy xem đó là khuyến nghị phù hợp thay cho việc xem ngày nghỉ này là dịp để vui chơi một cách quá đà. Xin lưu ý, đây chỉ là một ngày nghỉ, nếu quá mức và quá sức sẽ ảnh hưởng đến ngày làm việc tiếp theo.

Trước mắt chúng ta còn một kỳ nghỉ dài 5 ngày dịp 30/4 - 1/5 để mỗi người làm việc mình muốn. Vì vậy cần tính toán, phân phối phù hợp, để vừa thể hiện được trách nhiệm của hậu thế với tiền nhân, vừa đảm bảo hiệu quả sức lao động.

Thái Minh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nghi-lam-ngay-quoc-gio-211854.htm