Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng nổ mìn tống tiền quan chức

Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai đã từng cùng anh trai gây ra vụ nổ để tống tiền một quan chức ở Bình Dương và lãnh 6 năm tù về tội khủng bố, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Chiếc Sirius đỏ là manh mối điều tra ra nghi can vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai. Ảnh: CAND

Chiếc Sirius đỏ là manh mối điều tra ra nghi can vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai. Ảnh: CAND

Như đã thông tin, ngày 7/9, cơ quan đã xác định nghi can cướp chi nhánh ngân hàng HDBank tại thị xã Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai là Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi, trú xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc).

Trước đó, ngày 6/9, công an Đồng Nai hành tạm giữ Phạm Văn Lâm (32 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), anh trai nghi can Hùng, để điều tra hành vi không tố giác tội phạm.

Theo tờ Công an nhân dân, điều tra ban đầu của cho thấy, Lâm mượn xe Sirius đỏ đen của người bạn rồi đưa cho em trai sử dụng đi gây án.

Sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, Hùng chạy xe vào giấu trong khu rừng phòng hộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (thuộc địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), cách hiện trường gây án khoảng 40 km.

Căn nhà của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai khóa cửa nhiều ngày qua. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của nghi can vụ cướp ngân hàng, công an thu giữ thêm một số mìn tự tạo, giống với quả mìn giả mà nghi can để lại tại quầy giao dịch ngân hàng.

Căn nhà nghi can Hùng sinh sống hiện đang đóng kín cửa. Theo người dân địa phương, cha mẹ Hùng đi làm ăn, nhà đóng cửa mấy hôm nay và không ai nghĩ Hùng là nghi can của vụ cướp.

Theo hàng xóm, đầu năm 2009 anh trai Hùng bỏ dở đại học, đến TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) làm thuê cho một tiệm cửa cuốn. Năm 2010, Hùng và anh trai gây ra vụ nổ để đe dọa tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương.

Sau đó cả hai bị bắt giữ, Hùng bị phạt sáu năm tù, còn anh trai nhận mức án bảy năm sáu tháng tù về tội khủng bố, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Khoảng một năm nay, cả hai mãn hạn tù trở về địa phương, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

“Thỉnh thoảng tôi có thấy anh em Hùng đi ra ngoài. Họ không giao lưu với thanh niên địa phương. Cha mẹ Hùng đều đi làm thuê ở nhiều nơi, thỉnh thoảng mới về nhà” - một hàng xóm cho biết.

Ngày 1/9, một tên cướp đã xông vào chi nhánh ngân hàng HDBank ở thị xã Gia Ray, huyện Xuyên Mộc, Đồng Nai, dùng mìn giả và mã tấu đe dọa nhân viên để cướp khoảng hơn 150 triệu đồng. Trong quá trình chạy trốn, tên cướp đã đánh rơi 130 triệu đồng.

(Tổng hợp)

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/phap-luat/nghi-can-cuop-ngan-hang-o-dong-nai-tung-no-min-tong-tien-quan-chuc-58794.html